Tàu quét 888 đang đến hiện trường tìm tàu Hải Thành 26 bị đâm chìm

29/03/2017 09:35 GMT+7

Tàu quét 888 của Quân chủng Hải quân đã được Bộ Quốc phòng điều động, đang trên đường từ Cam Ranh (Khánh Hòa) vào vùng biển hiện trường để tìm tàu Hải Thành 26 cùng 9 thuyền viên.

Sáng nay 29.3, thông tin từ Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng), tổ công tác gồm thiếu tướng Lê Mạnh Tiến, Cục phó Cục Cứu hộ cứu nạn, Phó chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn và đại tá Đàm Xuân Trường, Trưởng phòng tìm kiếm cứu nạn chuyên ngành, Cục Cứu hộ cứu nạn đã lên đường vào Bà Rịa Vũng Tàu để chỉ huy các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn.
Trước đó, chiều ngày hôm qua 28.3, tàu quét 888 của Quân chủng Hải quân cũng được Bộ Quốc phòng điều động cơ động từ Cam Ranh (Khánh Hòa) vào vùng biển hiện trường để tham gia nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tàu Hải Thành 26 và 9 thuyền viên đang mất tích.
Tàu 888 là tàu quét chuyên dụng, sử dụng sóng siêu âm để dò tìm, xác định vật thể chìm dưới đáy biển. Đây cũng là con tàu được điều động để tìm tàu Phúc Xuân 68 bị đâm chìm ở độ sâu gần 70 m,  làm 8 người thiệt mạng và mất tích, xảy ra tại Cam Ranh tháng 11.2014. Gần đây nhất, tàu quét 888 này cũng được Bộ Quốc phòng điều động truy tìm máy bay mất tích Su-30MK2 trên vùng biển Nghệ An và máy bay CASA 212 mất tích trên vùng biển vịnh Bắc Bộ.
Để đến được vùng biển hiện trường, tàu quét 888 phải trải qua hành trình dài khoảng 170 hải lý và dự kiến khoảng 13 giờ chiều nay, tàu 888 bắt đầu triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn tàu Hải Thành 26 và các thuyền viên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.