Tàu lửa kéo lê xe máy hơn 200m, người đàn ông tử vong tại chỗ

Mạnh Cường
Mạnh Cường
07/10/2018 12:21 GMT+7

Khi vượt qua đường ngang dân sinh giao với đường sắt, người đàn ông đi xe máy bị tàu lửa tông tử vong, xe máy bị kéo lê hơn 200m.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 9 giờ 10 phút ngày 7.10, tàu lửa SE10 đầu máy 919, tuyến Hà Nội - Sài Gòn do Phạm Hồng Thắng điều khiển lưu thông từ nam ra bắc.

Chiếc xe máy bị kéo lê cách hiện trường hơn 200m ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Khi đến Km 862 + 600, P.Hòa Thuận (TP.Tam Kỳ, Quảng Nam), thì bất ngờ va chạm với xe máy BS 92N- 4595, do ông Trần Minh Tâm (58 tuổi, ở P.An Phú, TP.Tam Kỳ) điều khiển đang vượt qua đường ngang dân sinh giao nhau với đường sắt.

Cú va chạm mạnh khiến ông Tâm tử vong tại chỗ, xe máy bị kẹp vào thân tàu kéo lê xa hơn 200 m, hư hỏng hoàn toàn.

 Nhận được tin báo, CSGT TP.Tam Kỳ đã có mặt tại hiện trường lấy thông tin, điều tiết giao thông.

Sau khi xảy ra tai nạn, tàu SE10 tạm dừng 30 phút để phối hợp cùng lực lượng Công an TP.Tam Kỳ xử lý vụ việc. Được biết, lúc xảy ra tai nạn hệ thống đèn tín hiệu gác chắn tự động đã được bật, tuy nhiên ông Tâm vẫn cố vượt qua dẫn đến va chạm.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.