'Tàu lạ' tông chìm tàu cá Bình Định khiến thuyền trưởng mất tích là tàu giã cào

09/08/2017 11:55 GMT+7

Tàu cá BĐ 40482 TS (ở Bình Định) đang hoạt động trên biển thì xảy ra va chạm với 2 tàu giã cào của tỉnh Kiên Giang dẫn đến bị chìm, thuyền trưởng tàu cá bị mất tích.

Sáng 9.8, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết các cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu đang tiếp tục làm việc với các bên liên quan để điều tra, làm rõ vụ việc tàu cá BĐ 40482 TS của ông Trương Công Ơn (47 tuổi, ở xã Mỹ Thắng, H.Phù Mỹ, Bình Định) bị đâm chìm trên biển.
Kết quả điều tra ban đầu cho biết, 1 giờ ngày 6.8, tàu BĐ 40482 TS đang hoạt động tại vùng biển cách tây nam Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) khoảng 48 hải lý thì có va chạm với 2 tàu giã cào số hiệu KG 94889 TS (có 16 ngư dân) và KG 1176 TS (có 3 ngư dân) của ông Huỳnh Hữu Nghĩa (ở đường Trần Quang Khải, P.An Hòa, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).
Hậu quả, tàu BĐ 40482 TS bị chìm, 7 ngư dân trên tàu này được 2 tàu cá ông Nghĩa vớt được, nhưng ông Ơn bị mất tích.
Đến sáng 7.8, 2 tàu KG 94889 TS và KG 1176 TS đã kéo tàu cá BĐ 40482 TS vào cửa biển Gành Hào (Bạc Liêu), đồng thời bàn giao 7 ngư dân nói trên cho Đồn Biên phòng Gành Hào.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.