'Tàu lạ' dạt vào bờ biển đã gãy đôi, khẩn cấp ứng phó sự cố tràn dầu

Đình Toàn
Đình Toàn
19/10/2020 07:56 GMT+7

Sở TN-MT tỉnh Thừa Thiên-Huế đã gửi công văn thông tin về sự cố tràn dầu do tàu trôi dạt mắc cạn, đồng thời đề nghị Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Trung hỗ trợ.

Tin từ Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên-Huế ngày 18.10 cho biết chiếc tàu biển mang hiệu JAKARTA dạt vào bờ biển ở khu vực ghềnh đá Bãi Chuối, đèo Hải Vân, TT.Lăng Cô, H.Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) từ đầu tháng 10 nay đã bị gãy, gần như đứt lìa. Trên tàu chứa khoảng 300 tấn dầu, trong đó 200 tấn dầu FO và 100 tấn dầu DO, gây nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu. Hiện Sở TN-MT tỉnh Thừa Thiên-Huế đã gửi công văn thông tin về sự cố tràn dầu do tàu trôi dạt mắc cạn, đồng thời đề nghị Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Trung hỗ trợ.
Hôm qua 18.10, Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cũng đã có công văn điều động lực lượng, phương tiện ứng phó sự cố tràn dầu JAKARTA. Hiện UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở TN-MT, Công an tỉnh, UBND H.Phú Lộc và các sở, ban, ngành liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm môi trường. Các địa phương Phú Lộc, Phú Vang, Hương Trà cử người quan sát, có phương án đảm bảo, giảm thiểu thiệt hại nghề nuôi trồng thủy hải sản ven biển và đầm phá.
Được biết, khi dạt vào bờ biển, trên tàu không có người; cơ quan chức năng cũng chưa xác định lai lịch của tàu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.