Tàu kiểm ngư kéo 2 tàu cá bị hỏng máy và 9 ngư dân vào bờ

25/11/2018 17:28 GMT+7

Chiều 25.11, Chi đội Kiểm ngư số 3 cho hay tàu kiểm ngư KN 364 thuộc chi đội đang cứu kéo cùng lúc 2 tàu cá bị hỏng máy với 9 ngư dân của tỉnh Quảng Ngãi về bờ.

Trước đó, vào lúc 16 giờ ngày 24.11, 2 tàu cá QNg 98122TS và QNg 98130 đang hành nghề giã cào ở vùng biển có tọa độ 17,38 độ vĩ bắc, 108,15 độ kinh đông, cách đông bắc đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) khoảng 61 hải lý thì bị hỏng máy.
Tàu cá QNg 98122 do ông Võ Bé (quê xã Vũ Thạnh, H.Đức Phổ, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, trên tàu có 7 ngư dân và tàu cá QNg 98130 do ông Phạm Văn Thấu (quê xã Nghĩa An, TP.Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, trên tàu có 2 ngư dân.
Các ngư dân nỗ lực sửa máy nhưng bất thành, 2 tàu kéo nhau trôi tự do trong điều kiện sóng to gió lớn, rất nguy hiểm dễ dẫn đến lật tàu.
Lúc 20 giờ cùng ngày, tàu KN 364 nhận được tin báo liền khẩn trương di chuyển vào khu vực tìm kiếm. Lúc này gió đông bắc mạnh cấp 5 - 6. Đến 23 giờ cùng ngày, tàu kiểm ngư đã tiếp cận được tàu cá bị nạn. Lực lượng trên tàu tiến hành làm dây kéo tàu đến 0 giờ 30 phút ngày 25.11 thì hoàn thành và bắt đầu đưa 2 tàu về bờ.
Dự kiến 20 giờ ngày 25.11, tàu KN 364 sẽ lai kéo 2 tàu cá QNg 98122 và QNg 98130 về đảo Cồn Cỏ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.