Tàu khu trục tàng hình của Hải quân Ấn Độ trở lại Đà Nẵng

29/09/2015 11:17 GMT+7

(TNO) Ngày 28.9, Sở Thông tin - Truyền thông TP.Đà Nẵng cho hay tàu khu trục tàng hình của Hải quân Ấn Độ INS Sahyadri cùng 300 sĩ quan, thủy thủ sẽ đến thăm hữu nghị Đà Nẵng từ 1 đến 6.10.

(TNO) Ngày 28.9, Sở Thông tin - Truyền thông TP.Đà Nẵng cho hay tàu khu trục tàng hình của Hải quân Ấn Độ INS Sahyadri cùng 300 sĩ quan, thủy thủ sẽ đến thăm hữu nghị Đà Nẵng từ 1 đến 6.10.

Tàu INS Sahyadri - Ảnh: AFPTàu INS Sahyadri - Ảnh: AFP
INS Sahyadri là tàu khu trục tàng hình tác chiến đa năng, hiện đại nhất của Ấn Độ. Tham gia đón tàu tại Cảng Tiên Sa sáng 1.10 sẽ có mặt Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Cục đối ngoại Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 5, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng, Bộ chỉ huy Quân sự, Sở Ngoại vụ TP.Đà Nẵng.
Về phía Ấn Độ ngoài đại tá Kunal Singh Rajkumar chỉ huy tàu, còn có đại tá P.L.Punia, Tùy viên quân sự Ấn Độ tại VN, đại diện Đại sứ quán Ấn Độ tại VN.
Trong thời gian ở Đà Nẵng, đại diện tàu sẽ đi chào xã giao lãnh đạo thành phố, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và Ấn Độ.
Ngoài ra, sĩ quan, thủy thủ tàu Hải quân Ấn Độ còn thi đấu giao hữu bóng chuyền với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và đặc biệt trước khi rời Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và tàu Hải quân Ấn Độ sẽ diễn tập song phương tìm kiếm cứu nạn trên biển.
Đây là năm thứ 3 liên tiếp lực lượng Hải quân Ấn Độ thăm hữu nghị Đà Nẵng.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.