Tàu khu trục chống ngầm Nhật Bản thăm Đà Nẵng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
06/03/2019 13:10 GMT+7

Ngày 6.3, hai tàu khu trục chống ngầm Setoyuki và Shimayuki thuộc Lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản có chuyến thăm Đà Nẵng kéo dài 3 ngày.

Đón 390 sĩ quan và thủy thủ hai tàu khu trục chống ngầm Nhật Bản tại cảng Tiên Sa có lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự TP.Đà Nẵng, Cục Đối ngoại...
[VIDEO] Cận cảnh tàu khu trục Nhật Bản đang thăm Đà Nẵng
tau_chien_Nhat_Ban
Đón đoàn hải quân Nhật Bản thăm Đà Nẵng Ảnh: Nguyễn Tú
Chuyến thăm lần này do đại tá Nakagama Yoshiyuki, Chỉ huy trưởng Đơn vị huấn luyện số 1 làm trưởng đoàn.
Theo chương trình, từ ngày 6 đến 9.3, chỉ huy tàu sẽ đến chào xã giao lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Thủy thủ đoàn cũng sẽ giao hữu bóng chuyền với Hải quân Vùng 3 cùng các hoạt động văn hóa khác.
Đội tàu huấn luyện của Nhật Bản thăm TP.Đà Nẵng từ ngày 6.3 là tàu khu trục, sức mạnh chủ yếu là chống ngầm Ảnh: Nguyễn Tú
Đại tá Nakagama cho biết chuyến thăm của tàu huấn luyện Nhật Bản đến Việt Nam khẳng định mối quan hệ hữu nghị và mối quan tâm chung của hai nước, đó là sẵn sàng hợp tác chặt chẽ để duy trì hòa bình, ổn định và tự do hàng hải trong khu vực.
Được biết, tàu huấn luyện Setoyuki và Shimayuki thuộc lớp tàu khu trục hoạt động từ cuối những năm 80, với sức mạnh chủ yếu là chống ngầm.
Sau một thời gian hoạt động, hai tàu được chuyển thành tàu huấn luyện nhằm đào tạo sĩ quan, thủy thủ trên biển.
Nhiều năm qua, hoạt động các tàu Nhật Bản thăm Đà Nẵng trở nên thường niên nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác, ngoại giao giữa hai nước.
Chùm ảnh về cặp tàu Nhật Bản thăm TP.Đà Nẵng: 
Các hình ảnh về 2 tàu khu trục chống ngầm Nhật Bản tại Đà Nẵng Ảnh: Nguyễn Tú
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.