Tàu huấn luyện Kojima Nhật Bản cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
25/07/2019 16:02 GMT+7

Trưa 25.7, tàu huấn luyện Kojima của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (Japan Coast Guard) cập Cảng Tiên Sa (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TP.Đà Nẵng kéo dài 4 ngày.

Đây là lần thứ 4 tàu huấn luyện Kojima thăm Đà Nẵng kể từ năm 2013, lần gần nhất là tháng 7 năm 2018. Lần này, theo tàu có 87 thủy thủ và học viên, do thuyền trưởng Tonozaki Hironobu dẫn đầu.

Gần 90 thủy thủ, học viên tàu huấn luyện Kojima Nhật Bản thăm Đà Nẵng

Đoàn đại biểu Việt Nam đón lực lượng tàu Kojima chụp ảnh lưu niệm trước tàu

Ảnh: Nguyễn Tú

Theo thiết kế, tàu Kojima dài 115m, tải trọng 3.000 tấn, tốc độ khoảng 18 hải lý/giờ.

Đại diện Cảnh sát biển Việt Nam tặng hoa chúc mừng thuyền trưởng tàu Kojima

Ảnh: Nguyễn Tú

Tàu huấn luyện Kojima vào cảng

Ảnh: Nguyễn Tú

Từ nay đến 28.7, thuyền trưởng Tonozaki Hironobu, Chỉ huy tàu đi chào xã giao lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng, lãnh đạo Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, lãnh đạo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC).

Thủy thủ, học viên chào cảng theo nghi lễ

Ảnh: Nguyễn Tú

Ngoài các hoạt động lễ tân, các thủy thủ, học viên trên tàu huấn luyện Nhật Bản còn giao lưu, thi đấu thể thao với cán bộ cảnh sát biển Việt Nam, đồng thời mời lực lượng cảnh sát biển Việt Nam tham quan tàu.

Tàu huấn luyện ghé thăm hữu nghị Đà Nẵng trên hải trình vòng quanh thế giới

Ảnh: Nguyễn Tú

Chuyến thăm hữu nghị nằm trong kế hoạch huấn luyện hàng năm kể từ năm 1993 đến nay của Japan Coast Guard theo hành trình vòng quanh thế giới cho thủy thủ, học viên trẻ.

Lực lượng lễ tân tàu cảnh sát biển chào cảng

Ảnh: Nguyễn Tú

Tại mỗi quốc gia tàu huấn luyện Japan Coast Guard ghé thăm, thông qua hoạt động giao lưu với các cơ quan thực thi pháp luật trên biển, nhân dân các nước, hai bên có những hoạt động trao đổi chuyên môn, hữu nghị nhằm trang bị cho thủy thủ, học viên trên tàu những kiến thức, kỹ năng cần thiết trong công việc, rèn luyện khả năng lãnh đạo.  

Bên cạnh đó, các hoạt động giao lưu, trao đổi giữa các lực lượng tàu huấn luyện Kojima và Việt Nam góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa hai cơ quan đảm bảo an ninh trên biển cũng như mối quan hệ hữu nghị hai nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.