Tàu hỏa phát... hỏa, nhân viên tách rời toa để chữa cháy

Đức Huy
Đức Huy
06/06/2018 09:54 GMT+7

Khoảng 5 giờ 30 ngày 6.6, tàu NH1 đi Huế - Nha Trang bỗng dưng bốc cháy khi đang đậu tránh tàu tại ga Hảo Sơn, thôn Hảo Sơn, xã Hòa Xuân Nam, H.Đông Hòa (Phú Yên).

Ngọn lửa xuất phát từ toa số 3, tại điểm nối giữa toa số 3 và số 4. Nguyên nhân cháy là do chập điện.
[VIDEO] Tàu hỏa bất ngờ bốc cháy khi đang đậu trong ga

Khi phát hiện cháy, ngay lập tức lực lượng chức năng cắt toa tàu số 3 để nhân viên trên tàu phối hợp với nhân viên nhà ga chuyển hành khách và hành lý sang toa tàu khác, đồng thời dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập tắt đám cháy.
Để đảm bảo an toàn cho nhân viên chữa cháy, lực lượng chức năng đập một cửa kính tàu để thoát khói.
Một số thức ăn, nước uống và vật dụng của hành khách còn để lại trên tàu Ảnh: Đức Huy

Khu vực phát cháy trên toa số 3 Ảnh: Đức Huy

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Phú Yên đã điều 2 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường để tham gia chữa cháy.

Nhân viên đập vỡ kính để cứu hỏa Ảnh: Đức Huy

Sau 30 phút, lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy. Khoảng 1 giờ sau, tàu NH1 tiếp tục hành trình. Sự cố này không ảnh hưởng đến lịch trình chạy tàu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.