Tàu hỏa đâm xe máy văng 50 m, 2 người tử vong tại chỗ

13/01/2018 17:59 GMT+7

Không chú ý quan sát khi vượt qua đường sắt không có rào chắn, đoạn qua huyện Ý Yên (Nam Định), 2 người chở nhau trên xe máy bị tàu hỏa đâm, tử vong tại chỗ.

Khoảng 10 giờ sáng nay, 13.1, anh Phạm Mạnh Tường (27 tuổi, trú tại xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) điều khiển xe máy mang biển kiểm số 17B2 - 25732 chở theo 1 phụ nữ lưu thông dọc quốc lộ 10. Khi chuyển hướng từ quốc lộ 10 qua đường ngang dân sinh giao cắt đường sắt Bắc - Nam tại vị trí km 105 + 750 theo lý trình đường sắt, để rẽ vào xã Yên Ninh (huyện Ý Yên, Nam Định), anh Tường không chú ý quan sát nên đã bị tàu chở khách số hiệu SE20 hành trình Nam - Bắc đâm trực diện vào xe máy.
Cú đâm khiến xe máy bị văng xa khoảng 50 m. Anh Tường và người phụ nữ ngồi sau xe (chưa rõ danh tính) tử vong tại chỗ.
Ông Trần Doãn Hường, Trưởng ga Cát Đằng, cho biết theo biên bản về vụ tai nạn đường sắt này cho thấy, tai nạn xảy ra do người điều khiển xe máy không chú ý có tàu đến khi vượt đường sắt, dù tại đây đã có biển báo "Chú ý tàu hỏa". Vụ tai nạn khiến đoàn tàu khách SE20 chậm hành trình 20 phút.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.