Tàu hỏa đâm ô tô, 2 người chết: Khởi tố nhân viên gác chắn đường sắt

11/04/2017 11:15 GMT+7

Khi nhận được tin tàu SQN4 xin đường, nhân viên gác chắn mở thông đường sắt nhưng không đóng chắn đường ngang, không bật tín hiệu đèn cảnh báo, không dùng cờ vàng đứng đón và tiễn tàu đi qua.

Ngày 10.4, Viện KSND H.Vân Cảnh (Bình Định) đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can của Công an H.Vân Canh đối với ông Đinh Văn Hóa (49 tuổi, trú thôn Vân Hội 2, TT.Diêu Trì, H.Tuy Phước, Bình Định), nhân viên gác chắn của Đội đường sắt Vân Canh (thuộc Công ty CP Đường sắt Phú Khánh).
Bị can Đinh Văn Hóa bị khởi tối về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường sắt theo Điều 208 bộ luật Hình sự trong vụ tàu SQN4 đâm vào xe tải, khiến 2 người chết vào ngày 18.3.
Theo kết quả điều tra ban đầu, tuyến đường ngang giao cắt với đường sắt đoạn thôn An Long 2, xã Canh Vinh (H.Vân Canh) có gác chắn hợp pháp và thời điểm đó ông Hóa được phân công trực vận hành phòng vệ khi tàu qua lại.
Khi nhận điện báo của trực ban chạy tàu thuộc Ga Tân Vinh về tàu SQN4 xin đường, ông Hóa đã ra mở thông đường sắt nhưng không đóng chắn đường ngang, không bật tín hiệu đèn cảnh báo, không dùng cờ vàng đứng đón và tiễn tàu đi qua, mà lại tiếp tục vào phòng gác chắn điện hỏi lại trực ban thời gian tàu chạy qua nên dẫn đến tai nạn.
Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 9 giờ ngày 18.3, tàu khách SQN4 trên hành trình từ Sài Gòn đi Hà Nội, khi qua đường ngang giao cắt với đường sắt đoạn thôn An Long 2, xã Canh Vinh đã đâm vào xe tải BS 77C - 073.56 khiến tài xế và phụ xe tải bị chết, đường sắt Bắc - Nam bị ách tắc 5 giờ đồng hồ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.