Tàu hộ vệ tên lửa 015 Trần Hưng Đạo tham gia ACMEX 2018 tại Trung Quốc

26/10/2018 14:47 GMT+7

Việc tham gia ACMEX 2018 đã khẳng định vị thế, trình độ, năng lực của Hải quân Việt Nam trong hội nhập và tham gia các hoạt động quốc tế.

Từ ngày 23 đến 26.10, đoàn công tác Hải quân Việt Nam và cán bộ, thủy thủ tàu hộ vệ tên lửa 015 Trần Hưng Đạo tham gia Diễn tập hàng hải ASEAN - Trung Quốc (ACMEX 2018) tại vùng biển Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.
Hải quân Singapore (nước Chủ tịch ASEAN năm 2018) và Hải quân Trung Quốc đồng chỉ huy điều hành ACMEX 2018.
Nội dung diễn tập tại bến gồm: Hội thảo quân y, hội thảo xây dựng kế hoạch đi biển, kế hoạch diễn tập và diễn tập vận động đội hình tàu trên bản đồ.
Diễn tập thực binh trên biển gồm: Trao đổi thông tin qua hệ thống ICOM, vận động đội hình tàu đi theo hàng thẳng, hàng ngang, tìm kiếm cứu nạn, cất và hạ cánh máy bay trực thăng trên tàu.
ACMEX_2018
Hội thảo xây dựng kế hoạch đi biển Ảnh: Duy Khánh
ACMEX_2018
Sĩ quan Hải quân Singapore trình bày kế hoạch vận động đội hình tàu đi biển Ảnh: Duy Khánh
ACMEX_2018
Sĩ quan Hải quân Việt Nam tham gia diễn tập vận động đội hình tàu trên bản đồ Ảnh: Duy Khánh
ACMEX_2018
Chỉ huy tàu 015 hộ vệ tên lửa Trần Hưng Đạo điều hành tàu diễn tập trên biển Ảnh: Duy Khánh
ACMEX_2018
Sĩ quan Hải quân Việt Nam và Trung Quốc trao đổi thông tin tại đài chỉ huy Tàu 015 Trần Hưng Đạo trong diễn tập Ảnh: Duy Khánh
ACMEX_2018
Thủy thủ tàu hộ vệ tên lửa 015 Trần Hưng Đạo tác nghiệp hải đồ điện tử vận động tàu hành trình Ảnh: Duy Khánh
ACMEX_2018
Vận động đội hình hàng ngang Ảnh: Duy Khánh
ACMEX_2018
Đội hình hàng dọc Ảnh: Duy Khánh
Đoàn Việt Nam đã xử lý tốt các tình huống diễn tập tại bến và trên biển, hoàn thành tốt nhiệm vụ, được hải quân các nước bạn đánh giá cao.
Việc tham gia ACMEX 2018 đã khẳng định vị thế, trình độ, năng lực của Hải quân Việt Nam trong hội nhập và tham gia các hoạt động quốc tế.
ACMEX 2018 cũng là cơ hội để cán bộ, thủy thủ tàu hộ vệ tên lửa 015 Trần Hưng Đạo học hỏi kinh nghiệm chỉ huy, nâng cao trình độ phối hợp xử lý các tình huống trên biển.
(Từ Trạm Giang, Trung Quốc)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.