Tàu hàng gặp nạn trên biển Hà Tĩnh, 8 thủy thủ tự bơi vào bờ

Phạm Đức
Phạm Đức
06/03/2020 06:27 GMT+7

Tàu hàng Đức Minh khi di chuyển qua vùng biển Hà Tĩnh thì gặp sóng to, gió lớn khiến tàu bị hỏng máy lái.

Khoảng 3 giờ ngày 5.3, tàu hàng Đức Minh số hiệu 555 có trọng tải hơn 3.000 tấn do anh Hà Văn Phương (36 tuổi, ngụ xã Gia Trung, H.Gia Viễn, Ninh Bình) làm thuyền trưởng, khi di chuyển qua vùng biển Hà Tĩnh thì gặp sóng to, gió lớn khiến tàu bị hỏng máy lái.
Tàu trôi dạt tự do khoảng 3 tiếng trên biển thì dạt vào gần bờ biển thuộc xã Kỳ Khang (H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và bị mắc cạn vào bãi cát cách bờ khoảng 200 m.
Chỉ ít phút sau, con tàu bị sóng đánh nghiêng và nước biển tràn vào. Trên tàu lúc này có tất cả 8 thủy thủ, thuyền trưởng lập tức phát tín hiệu cấp cứu.
Do thời tiết xấu, biển động mạnh nên các phương tiện cứu hộ không thể tiếp cận được tàu gặp nạn. Đến 11 giờ 45 cùng ngày, toàn bộ thủy thủ trên tàu đã dùng phao cứu sinh kết thành bè nổi, cùng nhau bơi vào bờ an toàn. Sau khi đưa các thủy thủ về Trạm xá quân dân y kết hợp Đồn biên phòng Kỳ Khang để chăm sóc, lực lượng chức năng tiếp tục lên phương án trục vớt tàu.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.