Tàu hàng chở 1.500 tấn đạm chìm gần đảo Cồn Cỏ

(TNO) Trưa 11.10, đại úy Ngô Trường Khôi (Phó đồn trưởng Đồn biên phòng đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị) xác nhận, vào khoảng hơn 2 giờ sáng cùng ngày, một tàu hàng đã bị chìm gần đảo.

(TNO) Trưa 11.10, đại úy Ngô Trường Khôi (Phó đồn trưởng Đồn biên phòng đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị) xác nhận, vào khoảng hơn 2 giờ sáng cùng ngày, một tàu hàng đã bị chìm gần đảo.

Tàu hàng gặp nạnTàu hàng gặp nạn
Cụ thể, vào thời điểm trên, tàu hàng An Phú Khang 079 do ông Nguyễn Văn Biên (36 tuổi, trú H.Hoằng Hóa, Thanh Hóa) làm thuyền trưởng, chở 1.500 tấn đạm, hải trình từ Đồng Nai ra Hải Phòng thì gặp sự cố khiến nước tràn vào máy, trôi dạt, mắc cạn cách đảo Cồn Cỏ khoảng 500 m, hướng đông nam.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng biên phòng đảo Cồn Cỏ đã liên lạc và phối hợp cùng tàu cá QNg 92670 TS khẩn trương tiếp cận tàu hàng nhưng không được. Khi nước đã ngập gần đến ca bin, lực lượng chức năng đã yêu cầu cả 10 thuyền viên nhảy lên phao cứu sinh, bơi qua tàu cá.
“Hiện, cả 10 thuyền viên đều an toàn trên tàu cá QNg 92670 TS nhưng vẫn chưa thể cập đảo Cồn Cỏ vì sóng to gió lớn, âu tàu không thực sự an toàn. Tàu Cảnh sát biển 2015 cũng đang tìm cách tiếp cận tàu cá này. Riêng đối với tàu hàng, đuôi tàu đã chìm đến ca bin tầng 2, mũi tàu còn nổi”, đại úy Khôi nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.