Tàu Hải quân tìm kiếm, cứu nạn tàu cá trên biển Trường Sa

07/02/2016 19:06 GMT+7

Chiều 7.2, tức 29 Tết, tàu 736 của Hải đoàn 128 - Quân chủng Hải quân đã xuất phát làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tàu cá ngư dân bị nạn, trên vùng biển Trường Sa.

Chiều 7.2, tức 29 Tết, tàu 736 của Hải đoàn 128 - Quân chủng Hải quân đã xuất phát làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tàu cá ngư dân bị nạn, trên vùng biển Trường Sa.

Cán bộ chiến sĩ tàu 736 làm nhiệm vụ chuẩn bị cho tàu nhổ neo, đi tìm tàu cá bị nạn - Ảnh: Vũ Văn HưởngCán bộ chiến sĩ tàu 736 làm nhiệm vụ chuẩn bị cho tàu nhổ neo, đi tìm tàu cá bị nạn - Ảnh: Vũ Văn Hưởng
Lúc 17 giờ 30 phút ngày 7.2, tàu 736 thuộc Hải đoàn 128, Quân chủng hải quân đang làm nhiệm vụ trên biển ở khu vực Trường Sa đã tổ chức tìm kiếm, cứu nạn tàu cá KH 97643 TS.
Tàu cá KH 97643 TS do ông Trần Văn Cu, quê ở xã Phước Đồng, TP.Nha Trang (Khánh Hòa) làm thuyền trưởng, trên tàu có 6 ngư dân. Lúc 12 giờ ngày 7.2, tàu hỏng máy không thể khắc phục được ở khu vực tây nam cách đảo Song Tử Tây, trong tình trạng sóng biển cấp 7 -8.
Đại úy Trần Trọng Hiển, thuyền trưởng tàu 736, cho biết cán bộ, chiến sĩ toàn tàu xác định phải tìm kiếm tàu bị nạn trong thời gian sớm nhất.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.