Tàu hải quân Hàn Quốc cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
07/09/2019 16:25 GMT+7

Hai tàu Hải quân Hàn Quốc vừa cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng trong chuyến thăm hữu nghị nhằm thắt chặt mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Sáng 7.9, đoàn tàu huấn luyện của Hải quân Hàn Quốc gồm tàu ROKS Moon Mu The Great và tàu hậu cần Hwacheon do Chuẩn đô đốc Yang Minsoo chỉ huy đã cập Cảng Tiên Sa, thăm hữu nghị TP.Đà Nẵng.

Sau khi được đón tiếp trọng thị tại cầu cảng, trong 3 ngày từ ngày 7 đến ngày 9.9, chỉ huy tàu cùng đại diện sĩ quan, thủy thủ đi chào xã giao lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, tham gian Bảo tàng Đà Nẵng.

Ngoài ra, sĩ quan, thủy tàu cũng giao lưu văn nghệ, thể thao với sĩ quan Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tại TP.Đà Nẵng.
Đà Nẵng là một điểm đến nằm trong chương trình huấn luyện của đoàn tàu này, xuất phát từ Jinhae (Hàn Quốc) từ ngày 28.8. Sau Đà Nẵng, đoàn tiếp tục ghé Thái Lan.

Hai tàu cập Cảng Tiên Sa thăm hữu nghị TP

Ảnh: Nguyễn Tú

Tàu khu trục trang bị khí tài hiện đại

Ảnh: Nguyễn Tú

Hệ thống vũ khí trên tàu

Ảnh: Nguyễn Tú

Đây là chương trình huấn luyện trên biển được thực hiện từ năm 1954 nhằm huấn luyện cho các học viên hải quân năm thứ 4 để chuẩn bị đưa vào biên chế lực lượng Hải quân Hàn Quốc. Khóa huấn luyện nhằm trang bị kiến thức cho các học viên, tăng cường mối quan hệ hữu nghị với các quốc gia trên thế giới thông qua các hoạt động giao lưu hợp tác.

Đi theo tàu ROKS Moon Mu The Great và tàu hậu cần Hwacheon trong chuyến huấn luyện lần này có 140 học viên và đội ngũ thủy thủ, nhân viên hậu cần với tổng cộng 600 người.

Tàu khu trục Moon Mu The Great dài 150 m, rộng 17,4 m, mớn nước 10 m, trọng tải 5.550 tấn, tốc độ 30 hải lý/h (56 km/h), tầm hoạt động 10.200 km; biên chế 298 người.

Hệ thống ra đa

Ảnh: Nguyễn Tú

Và thông tin liên lạc

Ảnh: Nguyễn Tú

Chuyến thăm nhằm thắt chặt quan hệ hai nước

Ảnh: Nguyễn Tú

Trong 3 ngày, các sĩ quan, thủy thủ, học viên Hàn Quốc có những hoạt động quan trọng

Ảnh: Nguyễn Tú

Ngoài các khí tài và hệ thống radar hiện tại, tàu được trang bị một trực thăng, đảm bảo các nhiệm vụ trinh sát, tuần tra, chống ngầm, chống hạm, tấn công mục tiêu trên bộ.
Tàu hậu cần Hwacheon có chiều dài 134m, rộng 18m, mớn nước 6.5m, trọng tải 9.132 tấn.
Dịp này, đoàn tàu huấn luyện Hải quân Hàn Quốc mở cửa đón cộng đồng người Hàn Quốc tại Đà Nẵng tham quan tàu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.