Tàu hải quân Hàn Quốc cập cảng Tiên Sa

18/09/2017 14:22 GMT+7

Trưa 18.9, 2 tàu hải quân Hàn Quốc đã đưa 633 sĩ quan, thủy thủ cập Cảng Tiên Sa, thăm hữu nghị TP.Đà Nẵng.

Đến Đà Nẵng lần này là tàu khu trục tên lửa ROKS Kang Gam Chan (DDH - 979) do đại tá Park Chang Joo làm thuyền trưởng, và tàu hậu cần ROKS Hwacheon (AOE 59) do đại tá Lee Yong Oh làm thuyền trưởng.
Tàu khu trục tên lửa Kang Gam Chan có biên chế 344 người.
DDH - 979 dài 150m, rộng gần 18m, cao gần 40m với trọng tải 5.500 tấn
Lễ đón diễn ra trọng thị tại cầu cảng Tiên Sa, với thành phần phía Đà Nẵng gồm đại diện UBND thành phố, Sở Ngoại vụ, Bộ tư lệnh Quân khu 5, Bộ tư lệnh Vùng 3 hải quân…
Trong thời gian 4 ngày, đoàn Hải quân Hàn Quốc sẽ chào xã giao UBND thành phố, Bộ tư lệnh Quân khu 5, giao lưu thể thao với cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân.
Ngày 20.9, sĩ quan, thủy thủ đoàn đi thăm và tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại các cơ sở nuôi dạy từ thiện của TP.Đà Nẵng.
Đại pháo trên tàu Kang Gam Chan
Kang Gam Chan hạ thủy tháng 3.2006, hoạt động cuối năm 2007 
Tàu được trang bị 4 động cơ diesel và tua bin khí, tốc độ tối đa 29 hải lý/giờ
Tầm hoạt động tối đa khoảng 6.500 km với khí tài quân sự hạng nặng gồm hệ thống tên lửa hành trình hạm đối đất, đối không, đối hạm và đối ngầm.
Đoàn hải quân Hàn Quốc cũng sẽ tặng một số đầu sách phục vụ giảng dạy tiếng Hàn Quốc cho Thư viện Tổng hợp, ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng)…
Chuyến thăm hữu nghị của 2 tàu hải quân Hàn Quốc nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa 2 nước, kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương.
Khu trục tên lửa Kang Gam Chan dài 150m, rộng gần 18m, cao gần 40m với trọng tải 5.500 tấn, biên chế 344 người.
Các sĩ quan, thủy thủ chào cảng
Tàu có nhiệm vụ trinh sát, giám sát, tuần tra, chống ngầm, chống hạm, tấn công mục tiêu trên bộ.
Hệ thống ra đa, khí tài hiện đại
Tàu hậu cần ROKS Hwacheon dài 134 m, rộng 18 m, cao gần 37 m với trọng tải 9.132 tấn, biên chế 289 người.
Trước đó, ngày 4.9 tàu lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc Badaro cùng 189 sĩ quan và thủy thủ cũng đã đến thăm TP.Đà Nẵng.
Tàu ROKS Hwacheon (AOE 59)
Tàu lai dắt đưa tàu ROKS Hwacheon vào cầu cảng
Lực lượng sĩ quan, thủy thủ chào cảng
Tàu ROKS Hwacheon làm nhiệm vụ tiếp tế nhiên liệu, nhu yếu phẩm, cứu nạn cứu hộ cho các tàu chiến đấu
Vũ khí trên tàu ROKS Hwacheon
Lực lượng thủy thủ tàu Hwacheon làm dây neo
Sĩ quan, thủy thủ Hàn Quốc chào xã giao lực lượng đón tiếp tại cảng Tiên Sa 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.