Tàu chở 70.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

29/08/2014 03:45 GMT+7

Ngày 28.8, thượng tá Nguyễn Nhuận Quỳnh, Chỉ huy trưởng biên phòng Cửa khẩu cảng Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết đang tạm giữ tàu Phước Đức mang biển số SG-1224 để điều tra làm rõ về nguồn gốc dầu DO chứa trong khoang tàu.

Ngày 28.8, thượng tá Nguyễn Nhuận Quỳnh, Chỉ huy trưởng biên phòng Cửa khẩu cảng Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết đang tạm giữ tàu Phước Đức mang biển số SG-1224 để điều tra làm rõ về nguồn gốc dầu DO chứa trong khoang tàu.

Sáng 27.8, trong khi tuần tra kiểm soát tại khu vực dọc sông Dinh, đoạn thuộc khu vực cảng Saigon Offshore (KCN Đông Xuyên, P.11, TP.Vũng Tàu), tổ tuần tra biên phòng Cửa khẩu cảng Bộ đội biên phòng phát hiện tàu Phước Đức đang vận chuyển 70.000 lít dầu DO. Tại thời điểm kiểm tra, ông Nguyễn Văn Quyến (56 tuổi, ngụ TP.HCM) làm thuyền trưởng không xuất trình được hóa đơn, giấy tờ liên quan chứng minh được nguồn gốc của số dầu trên. Ông Quyến cho biết, số dầu DO vận chuyển trên tàu chuẩn bị cấp cho tàu TERAS FORTRESS (quốc tịch Singapore).

Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.