Tàu chở 3.000 tấn tôn cuộn bị chìm trên biển

24/08/2017 13:02 GMT+7

Cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận đang lên phương án trục vớt con tàu chở hơn 3.000 tấn tôn cuộn bị chìm trên vùng biển Ninh Chữ.

Sáng 24.8, Cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận đến hiện trường để tìm phương án trục vớt con tàu chở hàng bị chìm trên vùng biển Ninh Thuận.
Con tàu chở hàng Việt Hải 06 bị chìm trên vùng biển Ninh Chữ Ảnh: Thiện Nhân

Theo báo cáo của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Ninh Thuận, khoảng 14 giờ 40 phút ngày 23.8, trực ban của đơn vị nhận được tin báo của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 - Vũng Tàu, về con tàu hàng Việt Hải 06, Công ty TNHH Việt Hải (TP.Hải Phòng), chở hơn 3.000 tấn tôn cuộn, trên tàu có 9 thuyền viên do ông Nguyễn Văn Hiên (57 tuổi) làm thuyền trưởng, đi từ vùng biển Vũng Tàu ra Thanh Hóa, khi đến vùng biển Ninh Thuận thì tàu bị thủng vỏ, nước đang vào hầm máy.
Mặc dù được lực lượng chức năng kéo vào nơi neo đậu gần bờ, nhưng gần như toàn bộ thân tàu bị chìm dưới biển Ảnh: Thiện Nhân

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Bộ đội biên phòng phối hợp với 3 tàu cá ngư dân tiếp cận khu vực tàu đang gặp nạn chỉ cách khu vực biển H.Ninh Hải (Ninh Thuận) khoảng 3 hải lý, đưa các thuyền viên lên tàu cá của ngư dân để đảm bảo an toàn.
Đến 16 giờ cùng ngày, nước tràn vào hầm máy làm tàu Việt Hải 06 bị chết máy thả trôi tự do trên biển.
Ngay sau đó, lực lượng Bộ đội biên phòng Ninh Thuận phối hợp với Trung tâm tìm kiếm cứu nạn khu vực 4 - Nha Trang điều động tàu kéo của Công ty TNHH Phương Thảo Nguyên đang neo đậu ở vùng biển H.Ninh Hải đến kéo, lai dắt con tàu vào khu vực biển Ninh Chữ (H.Ninh Hải), cách bờ khoảng 500 m để neo đậu.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam (đội nón trắng, bên phải) trực tiếp hiện trường để chỉ đạo phương án trục vớt con tàu Ảnh: Thiện Nhân

Do thời điểm thủy triều đang dâng, đến sáng 24.8, gần 2/3 con tàu Việt Hải 06 bị chìm xuống biển.
Thuyền trưởng Nguyễn Văn Hiên cho biết, hiện lượng dầu chứa trong các bồn con tàu còn khoảng 20 tấn và các van an toàn các bồn chứa dầu đã tự động khóa, dầu không tràn ra ngoài.
Sau khi tiếp cận con tàu, ông Trần Quốc Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận yêu cầu các ngành chức năng cần có phương án trục vớt con tàu một cách an toàn, hạn chế thiệt hại cho doanh nghiệp.
Ông Nam đề nghị Sở Tài nguyên - Môi trường Ninh Thuận khẩn trương đưa các phao quây bao quanh con tàu, đề phòng sự cố tràn dầu từ con tàu ra biển, tránh ảnh hưởng đến môi trường và thiệt hại cho người dân nuôi trồng thủy sản trên khu vực biển Ninh Chữ.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.