Tàu chiến các nước ồ ạt cập cảng Muara, chuẩn bị diễn tập chống khủng bố

02/05/2016 10:46 GMT+7

Tàu chiến của hải quân các nước ồ ạt cập cảng Muara, Brunei chuẩn tham gia diễn tập ADMM+ về an ninh hàng hải và chống khủng bố quốc tế 2016.

Từ 1.5, tàu hải quân các nước tham gia diễn tập ADMM+ đã cập cảng Muara, Brunei.
Thủy thủ tàu 85 của Australia phối hợp làm cầu thang cập mạn trái tàu 381 của Việt Nam
Theo lịch trình và kế hoạch phân công, từ ngày 1 - 4.5, tàu 381 của Hải quân Việt Nam và đội hình tàu các nước sẽ diễn tập tại cảng Muara.
Đoàn Việt Nam tham gia thực hiện các nội dung như: Hợp luyện với đội hình tàu các nước và làm quen kịch bản, nội dung diễn tập. Sau lễ khai mạc, đội hình tàu chiến các nước thực hành diễn tập chỉ huy tham mưu, diễn tập sở chỉ huy, chia sẻ thông tin an ninh hàng hải.
Cảng vụ Brunei cấp nhiên liệu cho các tàu
Giai đoạn 2, các tàu sẽ diễn tập thực binh trên biển, trong hai ngày 5.5 và 6.5.
Tàu 381 nằm trong đội hình nhóm chiến thuật TG 383.2, gồm tàu hải quân các nước: Indonesia, Ấn Độ, Philippines, Nga, Thái Lan, Việt Nam. Nhóm này sẽ thực hiện các nội dung như: Chia sẻ thông tin, tổng hợp tình hình trên không, mặt nước; vận động đội hình; trinh sát tìm kiếm mục tiêu; xử lý tình huống phát hiện mục tiêu; cập mạn, kiểm tra mục tiêu nghi vấn; tìm kiếm cứu nạn.
Một số hình ảnh về tàu hải quân các nước cập cảng Brunei, tham gia diễn tập ADMM+ năm 2016:
Tàu 572 của Hải quân Nga cập cảng
Tàu chiến Lan Châu 170 của Trung Quốc. Đây là con tàu thuộc lớp Type 052C Lữ Dương II, nằm trong biên chế hạm đội Nam Hải, Trung Quốc
Thủy thủ tàu 85 Hải quân Australia kiểm tra vũ khí trên tàu
Các binh sĩ Indonesia ở boong sau tàu 174 Hải quân Indonesia
Thủy thủ tàu 150 Hải quân Australia kiểm tra khí tài chuyên dụng
Giàn phóng tên lửa trên tàu 150 Hải quân Australia
Sĩ quan, thủy thủ tàu 422 Hải quân Thái Lan thực hiện nghi lễ hạ cờ trên tàu
Tàu 422 của Hải quân Thái Lan
Một số tàu chiến của hải quân các nước tham gia diễn tập ADMM+
Australia: 1 tàu hộ vệ tên lửa HMAS ANZAC - FH 150, 1 tàu tuần tiễu HMAS LauNCESTON.
Brunei: 2 tàu tuần tra KDB DARUSSALAM, 4 trực thăng vận tải hạng trung).
Trung Quốc: 1 tàu hộ vệ tên lửa.
Indonesia: Tàu chiến KRISULTAN ISKANDAR MUDA 367.
Ấn Độ: 1 tàu chiến.
Nhật Bản: Tàu khu trục JDS HYUGA - ĐH 182.
Hàn Quốc: Tàu khu trục ROKS CHOI YOUNG - DDH 981.
Malaysia: 1 tàu chiến có trực thăng.
NewZealand: 1 tàu hộ vệ có trực thăng lớp ANZAC, 1 máy bay tuần thám.
Nga: 1 tàu chiến có 2 trực thăng ADMIRAL VINOGRADOVO - ĐG 572).
Singapore: 1 tàu chiến đấu RSS FORMIDABLE.
Thái Lan: Tàu chiến HTMS TAKSIN - FFG 422, trực thăng Superlynx.
Philippines: Tàu hộ vệ BRP GREGORIO DEL PILAR - FF 15.
Hoa Kỳ:  Tàu khu trục USS STETHEM - ĐG 63.
Việt Nam: Tàu tuần tra hộ vệ tên lửa PS 500 mang số hiệu 381 thuộc Lữ đoàn 162, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, do đại tá Lê Xuân Thủy, Phó tham mưu trưởng Hải quân dẫn đầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.