Tàu câu mực bị lốc đánh chìm ngay cửa biển, thiệt hại hơn 10 tỉ đồng

22/11/2017 17:26 GMT+7

Một tàu cá của ngư dân xã Bình Chánh, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) bị gió lốc đánh chìm khi đang neo đậu tại cửa biển, gây thiệt hại ước tính hơn 10 tỉ đồng.

Rạng sáng 22.11, tàu cá QNg 90541 TS, công suất 748 CV của ngư dân Phạm Ngọc Anh (ở thôn Bình An Nội, xã Bình Chánh) trong lúc đang neo đậu ở cửa biển Sa Cần (xã Bình Đông, H.Bình Sơn) thì bất ngờ xuất hiện cơn gió lốc mạnh làm đứt dây neo, bị đánh dạt vào gần đê chắn sóng. Tàu cá này ngay sau đó bị sóng lớn nhấn chìm. 

Từ sáng đến chiều tối 22.11, dù nhiều tàu cá của ngư dân địa phương nỗ lực tìm cách lai dắt nhưng bất thành do biển động, sóng lớn nên không thể tiếp cận được với tàu cá bị nạn.

Theo ngư dân Phạm Ngọc Anh, tàu cá vỏ gỗ QNg 90541 TS được đóng từ nguồn vốn vay ưu đãi theo theo Nghị định 67, với tổng trị giá hơn 5 tỉ đồng

Sau gần 3 tháng hành nghề câu mực, tối 21.11, ngư dân Phạm Ngọc Anh đưa tàu cá về cảng Sa Cần để neo đậu song do nước cạn nên phải neo đậu ngoài cửa biển Sa Cần, đến rạng sáng 22.11 thì gặp nạn.

“Tàu bị chìm, phần đáy bị vỡ toác, thiết bị, ngư cụ và khoảng 30 tấn mực đánh bắt được, trị giá hơn 5 tỉ đồng bị hư hỏng hết. Gia đình tôi giờ trắng tay”, ngư dân Phạm Ngọc Anh xót xa.


 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.