Tàu cao tốc chìm ở biển Cần Giờ do gãy chân vịt

10/04/2018 07:28 GMT+7

Tàu bị chìm sáng 8.4 do gãy trục chân vịt khiến chân vịt rớt khỏi thân tàu, nước theo đường ống bao của trục chân vịt vào buồng máy.

Ngày 9.4, sau khi trục vớt tàu cao tốc Greenline DP3 của Công ty TNHH công nghệ xanh Greenline DP lên bến Tắc Suất, H.Cần Giờ (TP.HCM), cơ quan chức năng TP.HCM bước đầu xác định tàu bị chìm sáng 8.4 do gãy trục chân vịt khiến chân vịt rớt khỏi thân tàu, nước theo đường ống bao của trục chân vịt vào buồng máy.

Lái chính tàu Greenline DP3 là Lâm Phol (34 tuổi), có bằng thuyền trưởng hạng nhì, chứng chỉ cao tốc loại 1. Khu vực xảy ra sự cố gây chìm tàu thuộc luồng hàng hải. Khi sự cố xảy ra, ngoài 42 hành khách trên tàu có 1 lái chính, 1 lái phụ, 1 tiếp viên và 1 thợ máy, tất cả kịp thời thoát nạn.
Sở GTVT TP.HCM cho biết Công ty TNHH công nghệ xanh Greenline DP có 9 tàu cao tốc, trong đó Greenline DP3 đưa vào sử dụng ngày 30.4.2016. Tất cả các tàu đều chạy tuyến TP.HCM - Vũng Tàu, được mua bảo hiểm, kiểm định đúng quy định. Hiện việc vận chuyển hành khách bằng tàu cao tốc tuyến TP.HCM - Vũng Tàu vẫn diễn ra bình thường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.