Tàu Cảnh sát biển lai dắt thành công 2 tàu cá bị nạn trên biển vào bờ

Trưa 7.3, tàu CBS 4037 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã lai dắt thành công 2 tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi gặp nạn trên biển vào cảng Kỳ Hà (Quảng Nam) an toàn.

Trưa 7.3, tàu CBS 4037 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã lai dắt thành công 2 tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi gặp nạn trên biển vào cảng Kỳ Hà (Quảng Nam) an toàn.

Tàu cá QNg 0226 sau khi cập bờ an toàn tại Cù Lao Chàm -Ảnh: Hồng AnhTàu cá QNg 0226 sau khi cập bờ an toàn tại Cù Lao Chàm -Ảnh: Hồng Anh
*Tàu biên phòng cứu tàu cá trôi dạt trên biển
Trước đó, vào chiều 5.3, tàu cá QNg 94326TS do ngư Phan Tấn Kiều (ở xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ) làm thuyền trưởng, trên tàu có 10 ngư dân khi đang hành nghề tại vùng biển cách đảo Lý Sơn về hướng đông bắc khoảng 135 hải lý thì tàu bất ngờ bị gãy trục cơ và trục chân vịt nên trôi dạt tự do trên biển.
Ngay sau khi nhận tín hiệu cứu nạn khẩn cấp, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã điều động tàu CSB 4037 đang thực hiện nhiệm vụ trực tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) chạy ra ứng cứu.
Đến sáng 6.3, tàu CSB 4037 đã tiếp cận được tàu cá bị nạn và tiến hành lai dắt về đất liền.
Thời điểm này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 nhận thông tin tìm kiếm cứu nạn trên biển từ Trung tâm tìm kiếm cứu nạn khu vực 2 thông báo tàu cá QNg 98362 TS do ngư dân Trần Minh Vương (cũng ở xã Phổ Quang) làm thuyền trưởng, trên tàu có 12 ngư dân bị hỏng máy tại vùng biển cách đảo Lý Sơn về hướng đông bắc 110 hải lý.  
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tiếp tục điều động tàu CSB 4037 đang lai dắt tàu cá QNg 94326 TS đến cận và lai dắt tàu cá QNg 98362 TS vào bờ.
Ngoài ra, trong chuyến cứu hộ này, tàu CSB 4037 còn tiếp nhận ngư dân Trần Lồ (ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) đi trên tàu cá ĐNa 36427 TS đang đánh bắt gần đó vào bờ để về quê chịu tang mẹ.
* Khoảng 15 giờ 30 chiều nay 7.3, tàu cá QNg 0226 của ngư dân Lê Phi (52 tuổi, trú xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đã được lai dắt vào đến đảo Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp, TP.Hội An, Quảng Nam) sau nhiều giờ trôi tự do vì hỏng máy.
Trước đó, khoảng 9 giờ cùng ngày (7.3), tàu QNg 0226 (có 4 lao động) trên đường di chuyển từ vùng biển Đà Nẵng về đảo Lý Sơn khi đến vị trí có tọa độ 16,04 độ vĩ Bắc - 108,34 độ kinh Đông thì hỏng máy.
Khu vực tàu bị nạn cách đảo Cù Lao Chàm khoảng 8 hải lý về phía đông bắc.
Nhận được tin báo, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Nam đã chỉ đạo Đồn biên phòng Cù Lao Chàm điều tàu BP 430601 ra ứng cứu. Sau nhiều giờ trôi tự do, tàu cá bị nạn đã được lai dắt vào nơi trú ẩn an toàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.