Tàu Cảnh sát biển cứu 7 ngư dân gặp nạn

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
14/10/2018 13:00 GMT+7

Tàu Cảnh sát biển 4038 đã cứu nạn thành công tàu cá BĐ 95861 TS (trên tàu có 7 ngư dân) bị phá nước, có nguy cơ chìm trên biển.

Sáng 14.10, tàu Cảnh sát biển 4038 (thuộc Hải đội 201, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2) đã lai dắt tàu cá BĐ 95861 TS và 7 ngư dân trên tàu này vào đất liền TP.Quy Nhơn (Bình Định) an toàn.
Sau đó, lực lượng Cảnh sát biển đã bàn giao 7 ngư dân nói trên cho Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn.
Trưa 12.10, tàu cá BĐ 95861 TS của bà Ngô Thị Thanh Thu, ủy quyền cho chồng là ông Trần Thanh Thật (cùng ở xã Hoài Hương, H.Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng, đang hoạt động ở vùng biển cách đông bắc TP.Quy Nhơn 72 hải lý thì bị hỏng máy, thả trôi. Đến sáng 13.10, tàu bị nước vào phía sau lái qua đường trục chân vịt, có nguy cơ chìm.
Niềm vui sắp được lên bờ sau 2 ngày gặp nạn của ngư dân trên tàu cá BĐ 95861 TS ẢNH: HOÀNG TRỌNG
Ngay trong sáng 13.10, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã điều tàu Cảnh sát biển 4038 xuất phát từ đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đi cứu nạn tàu BĐ 95861 TS khẩn cấp. Đến 15 giờ 45 phút ngày 13.10, tàu Cảnh sát biển 4038 đã tiếp cận được với tàu bị nạn.

Một ngư dân bị cuốn tay vào máy xay đá

Sáng 14.10, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cũng cho biết tàu cá BĐ 95652 TS đang hoạt động phía đảo Đá Bắc (quần đảo Hoàng Sa) đã được hỗ trợ y tế cho ngư dân Huỳnh Xuân Đông (18 tuổi, ở xã Tam Quan Nam, H.Hoài Nhơn).

Chiều 12.10, tàu cá BĐ 95652 TS của ông Trần Bộ (ở xã Tam Quan Nam) đang hoạt động ở vùng biển cách đông đông bắc đảo Linh Côn (quần đảo Hoàng Sa) 215 hải lý thì anh Đông bị máy xay đá cuốn vào tay phải. Được sự hướng dẫn từ xa của bác sĩ, anh Đông đã được cầm máu.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.