Tàu cá vỏ thép trị giá 17,4 tỉ đồng bị hỏng máy, thả trôi trên biển

27/03/2017 14:19 GMT+7

Tàu vỏ thép BĐ 99999 TS với tổng trị giá 17,4 tỉ đồng được bàn giao cho ngư dân Bình Định vào tháng 4.2016 đang bị hỏng máy, thả trôi tại vùng biển Nha Trang; 8 ngư dân trên tàu đang cầu cứu.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết khoảng 7 giờ 30 ngày 27.3, tàu SAR 27-01 đã xuất phát đi cứu nạn tàu cá BĐ 99999 TS của ngư dân Lê Văn Thiểu (thôn Thạnh Xuân Đông, xã Hoài Hương, H.Hoài Nhơn, Bình Định) đang bị hỏng máy, thả trôi trên biển.
Dự kiến khoảng 17 giờ cùng ngày (27.3), tàu SAR 27-01 sẽ tiếp cận tàu bị nạn.
Tối 26.3, Đài thông tin duyên hải Nha Trang (Khánh Hòa) nhận được thông tin phối hợp từ Nha Trang MRCC (Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 4) thông báo tàu cá BĐ 99999 TS bị hỏng máy tại vùng biển cách TP.Nha Trang khoảng 78 hải lý theo hướng Bắc Đông Bắc và đang thả trôi với tốc độ 2 hải lý/ giờ.
Thời tiết tại khu vực có gió Đông Bắc cấp 4 và trên tàu cá BĐ 99999 TS có tất cả 8 người.
Tàu cá BĐ 99999 TS là tàu vỏ thép đóng theo tinh thần NĐ67 của Chính phủ, trị giá 17,4 tỉ đồng (bao gồm ngư lưới cụ), được bàn giao cho ngư dân Lê Văn Thiểu vào ngày 5.4.2016.
Tàu vỏ thép BĐ 99999 TS có tổng chiều dài 28 m, chiều rộng lớn nhất 6,8 m, chiều cao 3,15 m, độ sâu toàn tải trung bình 2,40 m và trọng tải 215 tấn. Tàu được trang bị một máy chính hiệu Yahama Nhật Bản, công suất 829 CV, tốc độ tối đa 13 hải lý/giờ...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.