Tàu cá VN cứu 11 thuyền viên Malaysia gặp nạn

23/06/2014 03:20 GMT+7

Tối 22.6, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết 3 tàu cá của VN, gồm: BĐ 97105 TS (ông Trần Châu làm thuyền trưởng), BĐ 95698 TS (do ông Trần Đình Thư làm thuyền trưởng, đều là người Bình Định) và QNg 97068 TS (ông Phạm Hết ở Quảng Ngãi làm thuyền trưởng) đã cứu được 11 thuyền viên trên sà lan HUB 18 (quốc tịch Malaysia) an toàn.

Chiều cùng ngày, sà lan HUB 18 bị hỏng máy, trôi dạt tại vùng biển cách đảo Phan Vinh (thuộc quần đảo Trường Sa của VN) khoảng 134 hải lý. Sau khi phát hiện sà lan bị nạn, các tàu cá VN ở gần đó tham gia công tác cứu nạn. Trong đó, 2 tàu cá Bình Định cứu được 9 người, tàu cá Quảng Ngãi cứu được 2 người.

Hoàng Trọng - An Khê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.