Tàu cá Quảng Ngãi tàng trữ trái phép vật liệu nổ

31/03/2017 19:33 GMT+7

Ngày 31.3, Đồn Biên phòng (BP) cửa khẩu cảng Phú Quý làm việc với thuyền trưởng tàu cá Quảng Ngãi, do liên quan đến đến việc tàng trữ trái phép vật liệu nổ, dùng để chế tạo mìn đánh bắt hải sản trên biển.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ 30 phút, ngày 28.3, Tổ công tác của Đồn BP cửa khẩu cảng Phú Quý (Bình Thuận) tuần tra trên biển thì phát hiện tàu cá Quảng Ngãi mang số hiệu QNg 96011 TS đang neo đậu tại phía Đông Nam Hòn Tranh (cách đảo Phú Quý chỉ 2 km); cùng thời điểm có một thuyền viên đang bơi thúng vào khu vực Hòn Tranh có biểu hiện nghi vấn.
Tổ công tác đã kiển tra phương tiện và yêu cầu thuyền viên bơi thúng quay trở lại. Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên thúng có một chiếc rổ màu đỏ, bên trong đựng 288 kíp nổ và 11,4 mét dây cháy chậm.

Cán bộ đồn biên phòng làm việc với người vi phạm Ảnh: Quế Hà
Ông này khai tên là Huỳnh Văn Lắm (47 tuổi, trú tại thôn Đông, xã An Hải, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng tàu QNg 96011 TS.
Ông Lắm cho biết, toàn bộ số kíp nổ và dây cháy chậm trên ông mua vào cuối năm 2016 để dùng vào việc chế tạo mìn đánh bắt hải sản trên biển.
Hiện vụ việc đang được Đồn biên phòng phối hợp với Công an địa phương mở rộng điều tra. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.