Tàu cá Khánh Hòa chìm ở khu vực Côn Đảo: Vẫn chưa tìm thấy 10 ngư dân

Nguyễn Long
Nguyễn Long
15/01/2019 07:43 GMT+7

Ngày 14.1, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Bà Rịa - Vũng Tàu và Khánh Hòa đã họp khẩn về vụ tàu cá KH 90208 TS bị chìm cách mũi Vũng Tàu 160 hải lý.

Theo chủ tàu cá KH 90208 TS thì trên tàu có 10 ngư dân, xuất bến tại cảng Hòn Rớ (TP.Nha Trang) ngày 27.12.2018. Đến ngày 29.12, các ngư dân trên tàu này có gọi điện về cho gia đình và đến nay không liên lạc được. Ngày 11.1, một tàu cá tại Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện tàu cá KH 90208 TS bị chìm, chỉ nổi phần mũi mà không thấy các ngư dân. Vị trí tàu bị nạn cách mũi Vũng Tàu 160 hải lý, cách Côn Đảo 90 hải lý.
Ông Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Sở NN - PTNT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết khi nhận thông tin của ngư dân báo có tàu cá KH 90208 TS chìm trên biển, các cơ quan chức năng đã thông báo cho tàu cá, phương tiện hàng hải qua khu vực vị trí này để tăng cường quan sát, tìm kiếm nạn nhân nghi mất tích.
Trả lời Thanh Niên, ông Cường cho biết các phương tiện tìm kiếm của địa phương đã sẵn sàng việc cứu nạn, cứu hộ.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hiện tại vị trí ngư dân phát hiện tàu cá KH 90208 TS bị chìm đã không còn thấy tàu này nổi trên mặt nước.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.