Tàu cá cùng 8 ngư dân trôi dạt trong tâm bão số 1 đã được cứu hộ

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
03/01/2019 18:46 GMT+7

Tàu cá BL - 93222 TS cùng 8 ngư dân gặp nạn, trôi dạt tự do trong tâm bão số 1, vừa được các cơ quan chức năng cứu hộ thành công, đang lai dắt vào bờ.

Chiều 3.1, ông Lai Thanh Ẩn, Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu, cho biết khoảng 11 giờ cùng ngày (3.1), tàu cá BL - 93222 TS, trên tàu có 8 ngư dân (chủ tàu là bà Nguyễn Thị Hân, ở H.Đông Hải, Bạc Liêu) gặp nạn và trôi dạt trong tâm bão số 1 (bão Pabuk). Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân sau đó đã huy động tàu kiểm ngư KN - 269 tiếp cận, thả dây buộc, lai dắt tàu cá bị nạn về Côn Đảo.
Dự kiến, đến sáng 4.1, tàu cá BL - 93222 TS của ngư dân Bạc Liêu sẽ về đến Côn Đảo. Cả 8 ngư dân trên tàu cá gặp nạn đều an toàn. Tuy nhiên, sức khỏe các ngư dân rất yếu, chỉ uống được sữa, không ăn được gì, hiện đang được lực lượng cứu hộ chăm sóc đặc biệt.
Ông Ẩn cho biết thêm, khoảng 8 giờ ngày 2.1, tàu cá BL - 93222 TS đang trên đường vào bờ tránh bão số 1 thì bị chết máy, trôi dạt tự do trên vùng biển cách thị trấn Gành Hào (H.Đông Hải) khoảng 130 km.
Do các phương tiện của tỉnh Bạc Liêu không đủ khả năng ra khơi cứu hộ, cứu nạn trong điều kiện trên biển có gió bão nên chiều 2.1, tỉnh Bạc Liêu gửi công văn đề nghị Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai điều động lực lượng, phương tiện để hỗ trợ cứu nạn tàu BL - 93222 TS khi tàu cá đang trôi dạt trong tâm bão số 1.
Đến khoảng 22 giờ ngày 2.1, tàu KN - 269 đã tìm thấy, tiếp cận được tàu cá BL - 93222 TS. Tuy nhiên, do đêm tối, sóng to, gió lớn, tàu cá bị sóng đánh vỡ các cửa kính, nước biển tràn vào cabin và khoang máy, còn tàu KN - 269 thì không thể tiếp cận được. Đến trưa 3.1, tàu KN - 269 mới tiếp cận được tàu cá BL - 93222 TS, đang lai dắt vào Côn Đảo.
Vào vùng biển Indonesia và Malaysia tránh trú bão số 1
Cũng theo ông Ẩn, do ảnh hưởng bão số 1, Bạc Liêu còn 4 tàu cá, 41 ngư dân vì sóng to, gió lớn, máy có công suất nhỏ, nên không kịp chạy vào bờ tránh trú bão, đã xin thả trôi sang vùng biển nước bạn.
Trong đó, tàu cá BL - 93573 TS (9 ngư dân) và tàu KG - 9959 TS (8 ngư dân) xin tránh bão ở vùng biển Indonesia. Tàu cá BL - 93683TS (9 ngư dân) và tàu BL - 93579TS (5 ngư dân) đang sang vùng biển Malaysia để tránh, trú bão.
Tỉnh Bạc Liêu đã giao Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu làm đầu mối tiếp tục giữ liên lạc với 4 tàu cá đang vào vùng biển Indonesia và Malaysia tránh trú bão số 1.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.