Tàu cá bốc cháy giữa đêm

16/11/2016 11:20 GMT+7

Khoảng 22 giờ 15.11, hai tàu cá hành nghề cào đang neo đậu sửa chữa cách cửa biển Sông Đốc, thị trấn Sông Đốc, H.Trần Văn Thời (Cà Mau) thì một chiếc bốc cháy dữ dội.

Hai tàu cá hành nghề cào đôi gồm tàu mang biển kiểm soát KG 91180 và tàu KG 8920 của ông Giang Như Hưng, ngụ xã Vĩnh Hòa Phú H.Châu Thành (Kiên Giang). Khi đó trên tàu tàu KG 91180 có 14 ngư dân, tàu KG 8920 có 5 ngư dân.
Vào thời gian kể trên, ông Trần Hoàng Đông (thuyền trưởng) sửa chữa tàu KG 91180 nhưng do bất cẩn nên để xảy ra cháy.
Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Sông Đốc, thị trấn Sông Đốc cử 10 cán bộ, chiến sĩ và huy động thêm 3 tàu đánh cá, 20 ngư dân địa phương ra biển tham gia chữa cháy. Sau gần 2 giờ, lực lượng cứu hộ đã dập tắt được đám cháy.
Đến 0 giờ ngày 16.11, Đồn biên phòng Sông Đốc vớt và đưa vào bờ an toàn 14 ngư dân. Thiệt hại tài sản ban đầu ước tính trên 1,2 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.