Tàu cá Bình Định có nguy cơ bị chìm, 4 ngư dân cầu cứu

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
23/12/2020 18:49 GMT+7

Tàu cá BĐ 96599 TS (trên tàu có 4 ngư dân) bị phá nước, hỏng máy và có nguy cơ bị chìm tại vùng biển cách đảo Cù Lao Xanh (TP.Quy Nhơn, Bình Định) khoảng 15 hải lý.

Sáng 23.12, Đài Thông tin duyên hải Quy Nhơn (ở TP.Quy Nhơn, Bình Định) nhận được yêu cầu trợ giúp từ tàu cá BĐ 96599 TS do ông Trương Văn Quang (42 tuổi, ở P.Hoài Thanh, TX.Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng.
Cụ thể, khoảng 1 giờ ngày 23.12, tàu cá BĐ 96599 TS đang đánh bắt tại vùng biển cách đảo Cù Lao Xanh (TP.Quy Nhơn) khoảng 15 hải lý về phía đông đông nam thì bị phá nước. Do nước tràn vào nhiều, không bơm ra kịp khiến tàu bị hỏng máy, thả trôi và có nguy cơ bị chìm. Trên tàu cá BĐ 96599 TS hiện có 4 ngư dân.
Nhận được thông tin, Hệ thống Thông tin duyên hải Việt Nam đã báo cáo sự việc tới các đơn vị phối hợp cứu nạn để có phương án trợ giúp, đồng thời phát thông báo khẩn cấp tới tàu thuyền trong khu vực, yêu cầu hỗ trợ tàu bị nạn.
Ngoài ra, Hệ thống Thông tin duyên hải Việt Nam cũng đang phát thông báo, đề nghị hỗ trợ 1 tàu cá Quảng Ngãi bị hỏng máy, thả trôi tại vùng biển Quy Nhơn.
Chiều 22.12, Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng nhận được thông tin tàu cá QNg 94855 TS bị gãy hộp số, thả trôi tự do từ khoảng 7 giờ ngày 22.12. Thời điểm báo nạn, vị trí của tàu QNg 94855 TS cách bờ biển Quy Nhơn khoảng 50 hải lý về phía đông. Trên tàu cá này có 3 ngư dân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.