Tàu cá bị tàu nước ngoài đâm chìm, 1 ngư dân tử nạn

01/05/2017 20:40 GMT+7

Tàu cá BĐ 93241TS, trên tàu có 15 ngư dân, đang hoạt động tại vùng biển tỉnh Bình Định thì bị tàu hàng nước ngoài đâm chìm, 1 ngư dân tử nạn, 1 ngư dân khác bị thương.

Tối 1.5, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định xác nhận một tàu cá của ngư dân Bình Định có số hiệu BĐ 93241 TS bị tàu hàng nước ngoài Mariana (chưa rõ quốc tịch) số hiệu IMO 86176177 đâm chìm tại vùng biển tỉnh Bình Định.
Thông tin ban đầu cho biết, tàu cá BĐ 93241TS (công suất 165CV) do ông Ngô Trương Trung (46 tuổi, ở xã Cát Khánh, H.Phù Cát, Bình Định) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng.
Khoảng 10 giờ ngày 1.5, tàu cá BĐ 93241TS, trên tàu có 15 ngư dân, hành nghề vây ánh sáng tại vùng biển tọa độ 14 độ vĩ bắc, 109,032 độ kinh Đông (thuộc tỉnh Bình Định) thì bị tàu hàng Mariana đâm chìm.
Hậu quả, ngư dân Võ Văn Cảnh (49 tuổi) bị chết, ngư dân Nguyễn Hùng Sang (31 tuổi) bị thương.
Sau đó, ngư dân Sang được tàu cá BĐ 93029 TS của ông Ngô Trương Tính (ở xã Cát Khánh) đưa vào bờ cấp cứu. 13 ngư dân còn lại và thi thể ông Cảnh đang ở trên tàu hàng.
Hiện Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đang phối hợp với Chi cục Thủy sản tỉnh, Cảng vụ Quy Nhơn... xử lý vụ việc.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.