Tàu cá bị sóng đánh chìm, 4 ngư dân được cứu kịp thời

10/08/2018 10:04 GMT+7

Tàu cá đang hoạt động trên biển bất ngờ bị sóng đánh chìm. Rất may, cả 4 người trên tàu đã được lực lượng biên phòng cứu vớt kịp thời.

Sáng 10.8, đại tá Lương Hoàng Đông, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau, cho biết lực lượng biên phòng vừa cứu vớt thành công 4 ngư dân gặp nạn trên biển.
Khoảng 15 giờ ngày 9.8, Đồn biên phòng Sông Đốc nhận được tin tàu cá mang số hiệu BT 92205 TS đang hoạt động đánh bắt thủy sản trên vùng biển cách đảo Hòn Chuối khoảng 3 hải lý về hướng Đông Nam thì bị sóng đánh chìm. Cả 4 người trên tàu trôi dạt trên biển. Tàu cá do bà Lê Thị Hường (ngụ xã An Thủy, H.Ba Tri, Bến Tre) làm chủ, ông Võ Văn Hiếu (ngụ xã Khánh Bình Đông, H.Trần Văn Thời, Cà Mau làm thuyền trưởng.
Ngay khi nhận tin báo, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau chỉ đạo Đồn biên phòng Sông Đốc phối hợp Đồn biên phòng Hòn Chuối sử dụng hệ thống thông tin liên lạc thông báo, kêu gọi các tàu đang hoạt động gần khu vực phối hợp tìm kiếm người gặp nạn.
Đồng thời phân công 5 cán bộ, chiến sĩ sử dụng tàu BP 19-06-02 và huy động thêm 5 tàu đánh cá của ngư dân đang neo đậu ở khu vực đảo Hòn Chuối cơ động ra biển tìm kiếm, cứu vớt người gặp nạn.
Đến 17 giờ cùng ngày, lực lượng tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn đã phát hiện và cứu vớt thành công 4 người gặp nạn đưa vào bờ an toàn. Hiện sức khỏe các nạn nhân ổn định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.