Tàu cá bị sóng đánh chìm, 1 ngư dân mất tích

24/11/2017 16:31 GMT+7

Một tàu cá của ngư dân bị sóng lớn đánh chìm khi chạy vào cửa biển Mỹ Á (xã Phổ Quang, H.Đức Phổ, Quảng Ngãi) khiến tàu bị hư hỏng nặng và 1 ngư dân mất tích.

Vào khuya 23.11, tàu cá QNg 98016 TS, công suất 715CV do ngư dân Trần Công Trứ (ở xã Phổ Quang, H.Đức Phổ) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, chạy vào cửa biển Mỹ Á thì bị sóng lớn bổ mạnh khiến tàu bị chao đảo, hai ngư dân Nguyễn Cao Nguyên và Nguyễn Hữu Đảm bị rơi xuống biển.
Thấy vậy, các ngư dân đi trên tàu ném dây thừng cứu được ngư dân Đảm, còn ngư dân Nguyên bị sóng cuốn mất tích.

Ngay sau đó, sóng lớn phủ qua thân tàu, cuốn giàn lưới xuống biển quấn chặt chân vịt khiến tàu không thể hoạt động nên bị đánh dạt va vào kè đá, gây hư hỏng nặng. Ước tính thiệt hại khoảng 3 tỉ đồng.

Trong ngày 24.11, lực lượng chức năng và người dân địa phương nỗ lực tìm cách kéo tàu cá ra khỏi khu vực bị nạn nhưng bất thành vì sóng to, gió lớn. Việc tìm kiếm ngư dân Nguyên bị mất tích cũng chưa có kết quả.
Điều đáng nói, cửa biển Mỹ Á dù được đầu tư với số vốn lên đến 117 tỉ đồng nhằm mục tiêu phát triển kinh tế biển, tạo thuận lợi cho tàu cá có công suất 400CV ra vào cửa biển an toàn. Tuy nhiên, từ khi đưa vào hoạt động vào cuối năm 2011 đến nay, đã xảy ra 15 vụ tai nạn tàu cá khi ra vào cửa biển, gây thiệt hại cho ngư dân hơn 6 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.