Tàu cá bị nạn ở Hoàng Sa được lai dắt vào bờ an toàn

Hiển Cừ
Hiển Cừ
03/04/2019 18:16 GMT+7

Sau nhiều giờ bị hỏng máy trôi dạt trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa, 1 tàu cá Quảng Ngãi đã được 1 tàu cá ở cùng địa phương ứng cứu thành công.

Sáng 3.4, tàu cá QNg 92781TS đã lai dắt tàu cá QNg 92363TS do ngư dân Võ Thành (ở xã Nghĩa An, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi), làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu cùng 6 ngư dân từ vùng biển quần đảo Hoàng Sa vào bờ an toàn.
Trưa ngày 31.3, khi đang hành nghề tại vùng biển cách đảo Bông Bay (quần đảo Hoàng Sa) khoảng 8 hải lý về hướng nam thì tàu cá QNg 92363TS, công suất 400CV bất ngờ bị hỏng máy.
Niềm vui của các ngư dân đi trên tàu cá QNg 92363TS bị nạn sau khi cập bờ ẢNH: HIỂN CỪ

Dù các ngư dân nỗ lực khắc phục sự cố nhưng bất thành nên thuyền trưởng Thành liên lạc Trung tâm tìm kiếm cứu nạn khu vực 2 yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp, đồng thời kêu gọi các tàu cá cùng tổ đội đoàn kết đang hoạt động cùng ngư trường đến ứng cứu.

Sau hơn 9 giờ bị nạn, trôi dạt tự do trên biển, tàu cá QNg 92363TS đã được tàu cá QNg 92781TS của ngư dân Đặng Hừng (ở cùng địa phương) lai dắt vào bờ an toàn.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.