Tàu biên phòng đã đón được phi công máy bay Su-30MK2 gặp sự cố

10 giờ 30 phút sáng nay, 15.6, tàu biên phòng Nghệ An đã tiếp cận được tàu cá của ông Phạm Văn Lệ (ở Hà Tĩnh), người đã phát hiện, cứu sống phi công Nguyễn Hữu Cường.

Phi công Nguyễn Hữu Cường (trái) đã được tàu biên phòng đón sau khi được tàu cá của một ngư dân cứu sống Ảnh: Mai Thanh Hải
Trao đổi với Thanh Niên, ông Đinh Viết Hồng, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh này vừa cho biết thông tin trên. Theo ông Hồng, thiếu tá Cường đã được chuyển sang tàu biên phòng.
Trước đó, sáng sớm cùng ngày, tàu biên phòng đã xuất phát từ cảng Hải đội 2, Biên phòng Nghệ An, mang theo thuốc men, cán bộ quân y ra biển, tiếp cận tàu cá đã cứu sống phi công tiêm kích SU-30 MK2 Nguyễn Hữu Cường. Vị trí ngư dân phát hiện thiếu tá Cường nằm cách đảo Mắt khoảng 28 hải lý về hướng đông bắc. Hiện sức khỏe thiếu tá Cường vẫn ổn định.
Theo ông Đinh Viết Hồng, sáng 15.6, chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp Bộ Quốc phòng tổ chức tìm kiếm, cứu nạn máy bay và 2 phi công gặp nạn. Hiện các tàu cứu nạn chuyên dụng của các đơn vị bộ đội biên phòng, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và tàu cá của ngư dân vẫn tiếp tục phối hợp tìm kiếm trên diện rộng để tìm kiếm phi công còn lại và chiếc máy bay gặp nạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.