Tát qua tát lại, cụ ông 72 tuổi tử vong

25/11/2015 07:43 GMT+7

Ngày 24.11, Công an TP.Kon Tum tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của cụ ông Bùi Khắc Dưng (72 tuổi, ngụ P.Trần Hưng Đạo, TP.Kon Tum).

Ngày 24.11, Công an TP.Kon Tum tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của cụ ông Bùi Khắc Dưng (72 tuổi, ngụ P.Trần Hưng Đạo, TP.Kon Tum).

Theo điều tra ban đầu, chiều 19.11, tại nhà ông Võ Văn Lâm (39 tuổi, ngụ P.Trần Hưng Đạo) có tổ chức tiệc nhậu nên cụ Dưng cũng tìm tới “nhập hội”.
Do già yếu, cụ Dưng có biểu hiện say trước, nên mọi người khuyên ông về nhà nghỉ ngơi. Ông Võ Tấn Danh (44 tuổi, ngụ P.Trần Hưng Đạo) hộ tống và dìu ông ra về.
Do phải ra về trong cảnh bất đắc dĩ, cụ Dưng bực tức rồi tát mạnh vào mặt anh Danh. Bị tát bất ngờ, anh Danh bực mình tát lại làm ông Dưng ngã xuống đường.
Khi gia đình thấy ông Dưng ho ra máu, liền đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Kon Tum nhưng ông đã tử vong vào ngày 23.11.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.