Tất cả F1 với bệnh nhân 237 ở Ninh Bình đều âm tính với SARS-CoV-2

06/04/2020 11:21 GMT+7

18 người ở tỉnh Ninh Bình tiếp xúc gần với bệnh nhân 237 đều có kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 (gây bệnh Covid-19 ).

Ngày 6.4, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình cho biết, kết quả xét nghiệm lần 1 đối với 18 người tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân Covid-19 thứ 237 đều âm tính với virus SARS-CoV-2.
Cụ thể, 8 người ở khách sạn Ngọc Anh 2, 4 người ở Phòng khám Răng - Hàm  Mặt Khoa Đạt, 1 người ở quán nước và 5 người trên chuyến xe limousine (tất cả đều ở thành phố Ninh Bình), đều có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.
Sau khi có kết quả, từ ngày 6.4, những người trên sẽ được thay đổi biện pháp cách ly từ cơ sở y tế chuyển thành cách ly, theo dõi tại nhà.

Các nhân viên y tế liên quan đến bệnh nhân thứ 237 đều âm tính với virus corona

Cũng theo nhận định của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình, có thể bệnh nhân 237 thời điểm ở Ninh Bình (từ ngày 22.2 đến 21.3) không bị lây nhiễm bệnh.
Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, bệnh nhân 237 là ông K.O.C, 64 tuổi, quốc tịch Thụy Điển (đã được Bộ Y tế công bố là bệnh nhân 237), nhập cảnh Việt Nam từ 19.12.2019, đã đi qua Hà Nội, Ninh Bình và TP.HCM.
Trong đó, bệnh nhân ở Ninh Bình từ 22.2 - 20.3 (gần 1 tháng). Cụ thể, ngày 22.2, bệnh nhân từ Hà Nội đến Ninh Bình (chưa rõ phương tiện di chuyển) và ở tại khách sạn Ngọc Anh 2.
Quá trình ở tại Ninh Bình, bệnh nhân 237 đã uống bia tại một quán nước, uống rượu tại 1 quán khác và đến 1 phòng khám răng, đều ở địa bàn thành phố Ninh Bình.
Đến ngày 21.3, bệnh nhân từ Ninh Bình về Hà Nội, ở khách sạn Canary Hà Nội (số 4 Vũ Hữu Lợi, quận Hai Bà Trưng), phương tiện di chuyển là xe limousine.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.