Tạt a xít vợ sắp cưới vì ngoại tình với đồng nghiệp, thiếu úy PCCC lãnh án

19/07/2019 12:16 GMT+7

Trưa 19.7, TAND Q.Thanh Khê tuyên phạt 6 năm tù đối với thiếu úy PCCC tạt a xít vợ sắp cưới vì ngoại tình với đồng nghiệp.

Trưa 19.7, TAND Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo nguyên là thiếu úy PCCC tạt a xít vợ sắp cưới.

Thiếu úy PCCC tạt a xít vợ sắp cưới lãnh án 6 năm tù

Theo bản án, bị cáo Nguyễn Trương Nam Hải (24 tuổi, ngụ 376/17 Nguyễn Hoàng, P.Chính Gián, Q.Thanh Khê) lãnh 6 ăm tù về tội cố ý gây thương tích.

Trước đó, Hải là thiếu úy PCCC, từng công tác tại Đội chữa cháy và cứu hộ, Phòng Cảnh sát PCCC số 4 (nay là Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an Q.Liên Chiểu), Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Đà Nẵng.  

Đầu tháng 1.2019, Công an TP.Đà Nẵng ra quyết định kỷ luật thiếu úy PCCC Nguyễn Trương Nam Hải, tước danh hiệu Công an nhân dân; Đảng bộ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ thống nhất xóa tên đảng viên Nguyễn Trương Nam Hải.

Theo cáo trạng, Hải đăng ký kết hôn với Lê Thị Lan Vy (24 tuổi, ngụ 82 Đỗ Quang, P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê) ngày 28.12.2017.

Trong thời gian chờ ngày cưới, Hải vô tình đọc được tin nhắn trong điện thoại Vy, phát hiện Vy ngoại tình với đồng nghiệp nên ghen tuông.

Hải đã gặp cha mẹ Vy để giải quyết vụ "vợ sắp cưới ngoại tình với đồng nghiệp" nhưng không thành. Khoảng 10 giờ ngày 31.12.2018, Hải điều khiển xe máy Suzuki màu đỏ bạc BS 43D1 - 467.33 đến cửa một hàng ở Q.Thanh Khê mua a xít để tạt Vy.

Hải nói dối với nhân viên cần a xít để vệ sinh sàn, do cửa hàng không bán lẻ nên Hải mua nguyên can a xít, mang về nhà.

Khoảng 10 giờ ngày 1.1.2019, Hải mang theo a xít, đi xe máy đến nhà Vy.

Gặp cha mẹ Vy là ông Lê Quốc Vũ (51 tuổi) và bà Mai Thị Lạc (50 tuổi), Hải nói cần gặp Vy nói chuyện nên gia đình gọi Vy từ tầng 2 xuống; thấy Vy xuống bếp lấy nước uống, ông Vỹ đi vào trước, Hải cầm bình a xít theo sau.

Khi đến gần Vy,  thiếu úy PCCC này mở nắp bình rồi tạt bình a xít thẳng vào mặt và người Vy gây bỏng, bình a xít tuột khỏi tay Hải văng vào người Vy, và văng một ít vào người cha, mẹ Vy.

Ông Vũ ôm Hải đẩy ra trước nhà, tri hô hàng xóm giúp đỡ và điện báo Công an P.Vĩnh Trung; sau đó Vy được đưa đi cấp cứu.

Trước tòa, thiếu úy PCCC này bảo lưu quan điểm không cố tình tạt vào mặt vợ sắp cưới, việc tuột tay chai a xít trong lúc tạt khiến a xít văng vào mặt Vy và dính vào cha mẹ vợ là ngoài ý muốn.

Tuy nhiên, Viện KSND Q.Thanh Khê đối đáp, thủ đoạn tàn ác trên không phụ thuộc ý thức chủ quan của bị cáo, mà từ hậu quả gây ra cho bị hại và nhiều người khác. Do ông Vũ, bà Lạc từ chối giám định nên không xác định thương tích, đồng thời lúc này, trời lạnh, rất may Vy mặc áo khoác dạ nên chỉ cháy áo, giảm nhẹ thương tích thân thể.

Hậu quả, Vy bỏng độ 3-4, diện tích khoảng 18% mặt, cổ và tứ chi, thương tích 46%. Hiện Vy bị sẹo vùng mặt trái, co kéo biến dạng nặng, phải lột vùng da lưng đắp chữa, sẹo hai tay, chân, diện tích 5%, thị lực mắt trái 6,5/10.

Về giám định a xít Hải mua, nồng độ 78% làm da bỏng nặng, sau đó ăn vào cơ, xương của Vy. Vy ủy quyền cho mẹ yêu cầu bồi thường 2 tỉ đồng, trước đó, gia đình thiếu úy PCCC tạt a xít vợ sắp cưới này đã nộp 30 triệu đồng tại Chi cục Thi hành án dân sự Q.Thanh Khê để bồi thường ban đầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.