Tập trung nguồn lực tài chính cho cải cách tiền lương

Chí Hiếu
Chí Hiếu
15/03/2019 08:46 GMT+7

Ngày 14.3, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì buổi làm việc về nội dung cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27 của T.Ư Đảng.

Phó thủ tướng yêu cầu trong năm nay và năm 2020, các bộ, ngành và địa phương phải chuẩn bị khung khổ thể chế để thực hiện cải cách tiền lương, trong đó quan trọng nhất là xây dựng và phê duyệt đề án vị trí việc làm, chức danh chức vụ cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang.
Về nguồn lực chuẩn bị cho cải cách tiền lương, Phó thủ tướng lưu ý Bộ Tài chính và các địa phương tập trung các nguồn lực tài chính dành cho cải cách tiền lương, kể cả nguồn vượt thu ngân sách T.Ư và địa phương từ 2018 - 2020 để tăng lương.
“Phải có nguồn tiền cụ thể mới thực hiện được cải cách tiền lương. Không thể để nghị quyết đặt ra yêu cầu mà không thực hiện được trong thực tiễn hoặc điều chỉnh lương không đáng được bao nhiêu; không đáp ứng được kỳ vọng của công chức, viên chức và người lao động”, Phó thủ tướng nhấn mạnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.