Tập đoàn FLC thắng kiện Báo điện tử Giáo dục Việt Nam

30/09/2019 20:40 GMT+7

Ngày 30.9, phiên toà sơ thẩm xét xử vụ việc Tập đoàn FLC kiện Báo điện tử Giáo dục Việt Nam diễn ra tại TAND quận Cầu Giấy, Hà Nội. HĐXX đã tuyên Tập đoàn FLC thắng kiện.

TAND TP.Hà Nội đã tuyên chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Công ty CP tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC) với Báo điện tử Giáo dục Việt Nam.
Toà buộc Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam phải đăng, phát lời cải chính, xin lỗi trên báo chí và thông báo cho Tập đoàn FLC, gỡ bỏ ngay thông tin sai sự thật đã đăng, phát nhưng phải lưu giữ nội dung trên máy chủ để phục vụ việc thanh, kiểm tra theo quy định của luật Báo chí.
Báo điện tử Giáo dục Việt Nam cũng phải bồi thường cho Tập đoàn FLC 14,9 triệu đồng, đồng thời phải nộp 745.000 đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm. Các bên có quyền kháng cáo trong vòng 15 ngày kể từ ngày tuyên án.
Trước đó, Tập đoàn FLC khởi kiện Báo điện tử Giáo dục Việt Nam vì báo này đăng bài viết Doanh nghiệp tố FLC chây ỳ, nợ hàng trăm tỷ đồng, liên quan đến khoản công nợ của FLC với Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (Tập đoàn Hoà Bình).
Trong đơn kiện, Tập đoàn FLC cho biết, Tập đoàn FLC và Tập đoàn Hoà Bình đang hợp tác làm ăn, kinh doanh, thực hiện hợp đồng kinh tế bình thường.
Liên quan đến công nợ tồn tại, Tập đoàn Hoà Bình và Tập đoàn FLC đang thảo luận, thương lượng để đi đến thống nhất, tiếp tục triển khai thực hiện hợp đồng, giữa các bên chưa có tranh chấp.
Việc đưa thông tin của Báo điện tử Giáo dục Việt Nam là không chính xác, làm ảnh hưởng quan hệ hợp tác, hình ảnh của doanh nghiệp. Đi kèm với đơn kiện là hàng loạt nội dung đề xuất được Tập đoàn FLC đưa ra, trong đó có việc yêu cầu báo công khai cải chính, xin lỗi.
Báo điện tử Giáo dục Việt Nam cho biết bài viết trên đúng sự thật, thông tin khách quan, đa chiều. Tuy nhiên, phía Tập đoàn FLC không chấp nhận, đâm đơn khởi kiện ra TAND quận Cầu Giấy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.