Tạo sự minh bạch trong quản lý vốn đầu tư công

17/08/2018 10:44 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng thể chế, tập trung vào luật Đầu tư công sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số luật liên quan đến luật Quy hoạch.

Sáng 16.8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng thể chế, tập trung vào luật Đầu tư công sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số luật liên quan đến luật Quy hoạch.
Thủ tướng nêu rõ việc sửa đổi luật Đầu tư công phải theo hướng phân cấp, giao quyền rõ hơn cho các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là trách nhiệm của chủ tịch UBND các tỉnh, các bộ trưởng; các thủ tục phải đơn giản, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, tạo sự minh bạch… Bởi thời gian qua, do nhiều nguyên nhân, trong đó các thủ tục rườm rà dẫn đến tiến độ giải ngân đầu tư công bị chậm.
Tại phiên họp này, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ NN-PTNT báo cáo về việc ứng phó bão số 4. Thứ trưởng Hoàng Mạnh Thắng cho biết, theo thống kê của Bộ, đã có 33 tỉnh bị ảnh hưởng do mưa lũ thời gian qua. Đặc biệt, có 5.886 hộ thuộc 14 tỉnh hiện không ở được chỗ ở cũ, phải ở nhà tạm hoặc địa điểm khác. Trước tình hình này, Bộ NN-PTNT kiến nghị Thủ tướng hỗ trợ, giải quyết tình hình của 5.886 hộ nói trên với 2 hình thức: hỗ trợ trực tiếp cho các hộ xây nhà ở mới và hỗ trợ cho địa phương xây dựng hạ tầng với tổng kinh phí dự kiến khoảng trên 880 tỉ đồng.
Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp với một số bộ, ngành, địa phương liên quan về Chiến lược biển VN.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.