Tạo mọi điều kiện để đồng bào Khmer đón Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay

08/04/2017 09:40 GMT+7

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị các địa phương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, kịp thời giúp đỡ, tạo điều kiện để đồng bào Khmer đón tết cổ truyền trong không khí yên vui, đầm ấm.

Ngày 7.4, tại Sóc Trăng, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam bộ đã có buổi gặp thân mật với 700 cán bộ, chư tăng, tăng sinh, học sinh, sinh viên, gia đình chính sách là người dân tộc Khmer thuộc 17 tỉnh, thành phía nam, nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay 2017.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó thủ tướng lưu ý Tây Nam bộ nói chung, vùng đồng bào dân tộc Khmer nói riêng vẫn còn những khó khăn, thách thức cần được tháo gỡ. Phó thủ tướng kêu gọi toàn thể đồng bào, các vị chư tăng là người dân tộc Khmer tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết; thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; nâng cao tinh thần tự lực, vượt khó để có cuộc sống tốt đẹp hơn.

tin liên quan

Đồng bào Khmer mừng tết Chôl Chnăm Thmây
Tại TP.Cần Thơ hôm qua, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, dự họp mặt mừng tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer.
Phó thủ tướng đề nghị các địa phương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, kịp thời giúp đỡ, tạo điều kiện để đồng bào Khmer đón tết cổ truyền trong không khí yên vui, đầm ấm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.