Tạo chuyển biến quan trọng và toàn diện các cơ quan T.Ư

15/10/2015 06:00 GMT+7

Sáng qua (14.10), tại Hà Nội, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư lần thứ 12 (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đã chính thức khai mạc.

Sáng qua (14.10), tại Hà Nội, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư lần thứ 12 (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đã chính thức khai mạc.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu chỉ đạo Đại hội - Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVNChủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu chỉ đạo Đại hội - Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN
Dự đại hội có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Tô Huy Rứa và 300 đại biểu đại diện cho hơn 63.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.
Phát biểu tại đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lưu ý Đảng bộ khối cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng phù hợp với đặc thù, đặc tính của từng cơ quan, đơn vị; thực hiện có nền nếp làm việc theo chương trình, kế hoạch, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy dân chủ đồng thời phải tăng cường trách nhiệm cá nhân.
Bên cạnh đó, Chủ tịch nước cũng yêu cầu Đảng bộ phải lãnh đạo các cơ quan, cán bộ, đảng viên trong khối nâng cao hơn nữa năng lực, kịp thời nắm bắt diễn biến tình hình trong và ngoài nước, tăng cường nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, khả năng dự báo những tình huống có thể xảy ra, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, nghiên cứu, đề xuất những chủ trương, chính sách nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.
Trước đó, báo cáo chính trị do Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư Đào Ngọc Dung trình bày tại đại hội cho biết trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ khối và các Đảng bộ trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành cơ bản những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, tạo chuyển biến quan trọng và khá toàn diện trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ. Cụ thể đã có 6/7 nhóm chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ 11 đề ra.
Trong phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư sẽ tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu và nâng cao năng lực công tác của cán bộ, đảng viên; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan T.Ư.
Cùng ngày, đại hội đã tổ chức bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy khối tiếp tục tái đắc cử chức vụ Bí thư. Phó bí thư thường trực Lê Mạnh Hùng và các Phó bí thư Trần Hồng Hà, Phạm Quang Thao cũng tái đắc cử. Đại hội cũng bầu 55 đồng chí ủy viên và 15 đồng chí vào Ban Thường vụ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.