Tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho “người mở đường bay” Johnathan Hạnh Nguyễn

24/05/2015 06:19 GMT+7

Quyết định trên của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang được ký ngày 22.5 và được Ban Thi đua - Khen thưởng TP.HCM công bố tối cùng ngày tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP) do ông Johnathan Hạnh Nguyễn sáng lập và làm Chủ tịch HĐQT.

Quyết định trên của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang được ký ngày 22.5 và được Ban Thi đua - Khen thưởng TP.HCM công bố tối cùng ngày tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP) do ông Johnathan Hạnh Nguyễn sáng lập và làm Chủ tịch HĐQT.

Dịp này, Chủ tịch nước cũng quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho IPP và cá nhân bà Tổng giám đốc Lê Hồng Thủy Tiên. Hai con trai ông Johnathan Hạnh Nguyễn là Henry và Louis, với tư cách là thành viên trong ban lãnh đạo tập đoàn cũng nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những thành tích nổi bật trong kinh doanh và đóng góp cho các hoạt động xã hội hướng về cộng đồng.
Như Thanh Niên đã thông tin, từ năm 1985, khi đất nước còn bị cấm vận ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã “lội ngược dòng” về giúp cho ngành hàng không mở đường bay đến Philippines, tổ chức vận động từ thiện nhân đạo, xúc tiến đầu tư, mở đường kiều hối... Trải qua 30 năm, tập đoàn do ông sáng lập đến nay đã thu hút hơn 22.000 lao động, đóng góp cho ngân sách mỗi năm hàng ngàn tỉ đồng và nhiều năm qua cũng dành hàng trăm tỉ đồng chia sẻ cho các hoạt động từ thiện. Dịp này, IPP đã ủng hộ 2 tỉ đồng giúp học sinh Trường Sa và trẻ em nghèo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.