Tăng hình phạt bị cáo giết người, hiếp dâm trẻ em

Mai Trâm
Mai Trâm
23/08/2018 14:58 GMT+7

Tòa cấp cao chấp nhận 1 phần kháng nghị, tăng án 1 năm tù đối với bị cáo về tội danh 'giết người', giữ nguyên mức án 7 năm tù về tội 'hiếp dâm trẻ em'.

Ngày 23.8, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Nhâm Thiện (25 tuổi, tức Suôl, ngụ ấp 2, xã Hòa An, H.Phụng Hiệp, Hậu Giang) 18 năm tù về tội "giết người", 7 năm tù tội "hiếp dâm trẻ em", tổng hợp hình phạt là 25 năm tù.
Theo bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Hậu Giang, khoảng 15 giờ 30 ngày 13.9.2017, Thiện trên đường đi uống cà phê thì gặp cháu T.T.N. (13 tuổi, ngụ cùng địa phương). Cháu N. nhờ Thiện hái dùm trái cóc trong vườn. Lúc này Thiện nảy sinh ý định quan hệ tình dục với N.  nên Thiện dẫn N. vào phía sau vườn, nói là đi hái cóc.
Khi Thiện định giở trò thì N. phản đối và bỏ chạy. Thiện đã vùng vũ lực để kéo cháu N. xuống ao gần đó, trấn nước N. đến chết. Sau đó Thiện lôi thi thể N. lên bờ, đào hố chôn. Trong lúc chôn, Thiện tiếp tục nảy sinh ý định giao cấu với N., nhưng không thực hiện. Sau đó, Thiện bỏ về nhà uống thuốc tự tử, nhưng đã được phát hiện và cấp cứu kịp thời. Riêng thi thể N. đến sáng hôm sau mới được gia đình N. phát hiện.
Tại phiên tòa sơ thẩm, căn cứ vào lời khai của bị cáo và các chứng cứ thu thập được, HĐXX cho rằng hành vi phạm tội Thiện là đặc biệt nghiêm trọng, nhưng xét thấy bị cáo có tiền sử bệnh tâm thần nên HĐXX tuyên phạt Thiện mức án 17 năm tù về tội "giết người", 7 năm tù về tội "hiếp dâm trẻ em", tổng hợp hình phạt là 24 năm tù. Sau đó Viện KSND cùng cấp đã có kháng nghị tăng hình phạt đối với Thiện.
Tại phiên tòa phúc thẩm, Tòa cấp cao chấp nhận một phần kháng nghị, tăng hình phạt 1 năm tù đối với Thiện về tội danh "giết người", giữ nguyên mức án 7 năm tù về tội "hiếp dâm trẻ em".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.