Tăng cường xử phạt xe dừng đỗ sai quy định

04/01/2016 06:11 GMT+7

Lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra chấn chỉnh, xử phạt đối với những xe dừng đỗ không đúng quy định, lấn chiếm lòng lề đường... khu vực trung tâm TP.HCM.

Lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra chấn chỉnh, xử phạt đối với những xe dừng đỗ không đúng quy định, lấn chiếm lòng lề đường... khu vực trung tâm TP.HCM.

Ô tô khách vô tư quay đầu xe trên đường Nguyễn Thái Bình - Ảnh: Đàm HuyÔ tô khách vô tư quay đầu xe trên đường Nguyễn Thái Bình - Ảnh: Đàm Huy
Những ngày qua trên các tuyến đường ở trung tâm Q.1, tình trạng ùn ứ giao thông là do nhiều xe taxi, xe khách ngang nhiên dừng, đỗ lấn chiếm lòng đường, quay đầu xe không đúng nơi quy định.
Tắc nghẽn
Cụ thể các con đường như: Nguyễn Thái Bình, Phạm Ngũ Lão, Lê Thánh Tôn, Lý Tự Trọng, Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Tôn Thất Tùng... thường xuyên bị ùn ứ xe cộ. Nhất là đường Phạm Ngũ Lão (đoạn từ Nguyễn Thái Học đến Đỗ Quang Đẩu), đường Nguyễn Thái Bình (đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Calmette), nhiều phương tiện dừng, đỗ lộn xộn, lưu thông mất trật tự, nhưng không thấy lực lượng chức năng xử lý.
Dọc đường Phạm Ngũ Lão (Q.1) luôn có hàng chục xe khách 45 chỗ, 29 chỗ (giường nằm), xe taxi đậu, cộng thêm xe buýt, xe khách các loại lưu thông (từ hướng Nguyễn Thái Học về vòng xoay Cống Quỳnh) chiếm hơn nửa con đường khiến xe 2 bánh không còn đường chạy phải lưu thông vào làn đường của chiều ngược lại.
Do mặt đường Phạm Ngũ Lão hẹp, phương tiện tham gia lưu thông đông nhưng trên đường này có bãi xe buýt và nhiều công ty vận tải hành khách, hàng hóa (đi một số tỉnh miền Trung, Campuchia...) càng khiến giao thông ở khu vực này rối ren. Tương tự, đoạn đường Nguyễn Thái Bình (P.Nguyễn Thái Bình, Q.1) có đến 4 công ty vận tải hoạt động. Đoạn đường này lúc nào cũng bị ùn ứ bởi các xe khách dừng, đỗ, quay đầu xe không đúng nơi quy định.
Đường Lý Tự Trọng (Q.1), đoạn gần Lê Thánh Tôn, taxi thường xuyên dừng, đỗ đón khách mặc dù khu vực này có gắn biển báo cấm dừng, đỗ. Đoạn đường Tôn Thất Tùng, Bùi Thị Xuân cũng thường xuyên bị ách tắc cục bộ.
Tăng cường xử lý xe dù
Trả lời Thanh Niên, một lãnh đạo Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67), Công an TP.HCM, cho rằng khu vực trung tâm đang triển khai xây dựng nhiều công trình hạ tầng giao thông, mặt đường thu hẹp, trong khi mật độ phương tiện tham gia giao thông luôn ở mức cao dịp cuối năm, đã vậy nhiều người không có ý thức chấp hành; dừng, đỗ, quay đầu xe không đúng nơi quy định dẫn đến ùn ứ giao thông thường xuyên.
Ông Phạm Đình Đức, Trưởng phòng Quản lý vận tải đường bộ - Sở GTVT TP.HCM, cho biết Sở GTVT vừa chỉ đạo Thanh tra sở tăng cường phối hợp với Phòng CSGT mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý tình trạng ô tô dừng, đỗ, quay đầu xe không đúng nơi quy định; xe khách hoạt động “dù”, xe khách tuyến cố định chạy sai hành trình, nhất là khu vực trung tâm TP trong dịp cận Tết Nguyên đán. Theo ông Trần Quang Lâm, Phó giám đốc Sở GTVT TP, TP sẽ tập trung xử lý việc dừng, đỗ xe sai quy định gây cản trở, ùn tắc giao thông, nhất là các tuyến đường trung tâm Q.1, Q.3...
Trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Sở GTVT TP.HCM cho biết hầu hết các doanh nghiệp vận tải có ô tô hoạt động trên các tuyến đường trung tâm Q.1 như Phạm Ngũ Lão, Lê Thị Hồng Gấm... là xe hợp đồng. TP có trách nhiệm tạo điều kiện và ủng hộ hoạt động buôn bán kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực tế do lưu lượng phương tiện nhiều và mặt đường chật hẹp, nên gây mất an toàn giao thông. Vì vậy, Sở GTVT TP.HCM đang tính toán đưa các phương tiện vào đỗ tại khu vực bến xe buýt trong công viên 23.9.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.