Tăng cường xử lý vi phạm giao thông, trấn áp tội phạm phục vụ tết Tân Sửu

15/12/2020 14:56 GMT+7

Cục CSGT (Bộ Công an) vừa tổ chức ra quân đợt cao điểm xử lý, trấn áp tội phạm nhằm phục vụ bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Tân Sửu sắp tới.

Từ ngày 15.12.2020 - 28.2.2021, Cục CSGT (Bộ Công an) đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) mở cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và tết Dương lịch, tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Bị phạt vi phạm nồng độ cồn vì uống rượu mừng sinh nhật hôm trước

Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục CSGT cho biết, trong đợt ra quân lần này, CSGT toàn quốc sẽ tăng cường, tập trung xử lý các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn, ùn tắc giao thông như vi phạm nồng độ cồn, ma túy; tăng cường trấn áp tội phạm trên toàn quốc nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.... xử lý đồng bộ trên cả 3 lĩnh vực: đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Lực lượng CSGT toàn quốcra quân trong đợt cao điểm xử lý, trấn áp tội phạm phục vụ tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Ảnh Trần Cường

Đối với đường bộ, sẽ kiên quyết xử lý xe khách chở quá số người, dừng đỗ không đúng quy định; xe tải chở quá tải trọng; lái xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, hiệu lệnh của lực lượng chức năng,...
Đối với đường sắt, tập trung xử lý những trường hợp là nguyên nhân chính dẫn dến tai nạn như đường ngang lỗi tự mở.
Tuyến đường thủy nội địa, tập trung đấu tranh, xử lý các phương tiện phục vụ nhân dân thăm quan lễ hội mà không đảm bảo an toàn kỹ thuật; các tội phạm lợi dụng phương tiện đường thủy để vận chuyển, buôn bán pháo trái phép và vũ khí, chất liệu nổ,...
“Trong đợt ra quân cao điểm lần này, chúng tôi khuyến cáo người dân chấp hành, tuân thủ nghiêm luật giao thông đường bộ. Đã uống rượu bia thì không lái xe”, thiếu tướng Trung nhấn mạnh.

Hơn 170.000 “ma men” bị xử lý trong năm 2020

Trong năm 2020, tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí, toàn quốc xảy 13.348 vụ, làm chết 6.180 người, bị thương 9.959 người. So với cùng kỳ năm 2019, giảm 2.546 vụ (giảm 16,02%), giảm 790 người chết (giảm 11,33%), giảm 2.207 người bị thương (giảm 18,14%).
Tuy nhiên, tình trạng vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông: vi phạm nồng độ cồn, ma túy; chạy quá tốc độ; đi không đúng phần đường, làn đường; vượt đèn đỏ; không đội mũ bảo hiểm khi... vẫn thường xuyên diễn ra.
Cụ thể, trong năm 2020, lực lượng CSGT cả nước phát hiện, xử lý hơn 3,2 triệu trường hợp vi phạm, tước 282.565 giấy phép lái xe, tạm giữ 541.754 phương tiện và xử phạt gần 3 tỉ đồng. Trong đó, phát hiện xử lý 170.107 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 1.337 trường hợp lái xe dương tính với ma túy.

Lực lượng CSGT sẽ tập trung xử lý những trường hợp vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn

Ảnh Trần Cường

Chỉ trong 1tháng (từ ngày 15.10 - 14.11), lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện 13.046 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 283 trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn; 83 người dương tính với ma túy.
Phát hiện, xử lý 610 vụ với 1.614 đối tượng tụ tập điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách đánh võng, gây mất trật tự công cộng và có dấu hiệu đua xe trái phép. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an các địa phương đã khởi tố 12 vụ, 69 đối tượng.
Trực tiếp và phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh, phá 3 chuyên án; phát hiện 6.482 vụ, bắt giữ 5.467 đối tượng có dấu hiệu phạm tội trên các tuyến giao thông; thu giữ nhiều tang vật, hàng hóa chuyển các cơ quan chức năng xử lý theo quy định.
Tình trạng chống lại CSGT đang thi hành công vụ tiếp tục diễn biến phức tạp với tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng, các đối tượng vi phạm hết sức manh động, liều lĩnh và coi thường pháp luật, đã xảy ra 24 vụ, làm 11 chiến sĩ bị thương, bắt giữ 24 đối tượng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.