Tăng cường thực thi pháp luật trên biển

02/03/2019 07:31 GMT+7

Sáng 1.3, Vùng Cảnh sát biển 4 (CSB4 - Phú Quốc, Kiên Giang) đã tổ chức lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019, trong đó tăng cường thực thi pháp luật trên biển.

Về nhiệm vụ tăng cường thực thi pháp luật trên biển, thiếu tướng Lê Văn Minh, Tư lệnh Vùng CSB4, cho biết trong đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm trước, trong và sau Tết Kỷ Hợi vừa qua, đơn vị đã tổ chức 11/14 lượt tàu, xuồng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển, đồng thời tiến hành kiểm tra 18 lượt tàu; lập biên bản, xử phạt hành chính cả 18 tàu với số tiền hơn 417 triệu đồng, tịch thu hơn 400.000 lít dầu D.O, nộp ngân sách nhà nước hơn 4,7 tỉ đồng.
Mới đây, vào 14 giờ 30 ngày 19.2, tàu CSB 4039 thuộc Hải đội 401 cùng tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng CSB4 đã phát hiện và kiểm tra 2 tàu đang có hành vi sang mạn dầu D.O trái phép trên vùng biển cách Nam Hòn Khoai khoảng 105 hải lý. Đó là tàu Zuma (Thái Lan, do ông Adung Inthara Yothin làm thuyền trưởng) và tàu cá VN số hiệu TG 91378 TS do ông Đinh Văn Cảnh (52 tuổi, ngụ Bến Tre) làm thuyền trưởng.
Tại thời điểm kiểm tra, 2 tàu trên có khoảng 220.000 lít dầu D.O đều không có hóa đơn, chứng từ. Các lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng CSB4 đã lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện và đưa các tàu vi phạm về Phú Quốc để làm rõ, xử lý theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.