Tăng cường phối hợp trong công tác về người Việt Nam ở nước ngoài

Nhật Linh
Nhật Linh
18/08/2020 19:42 GMT+7

Chiều 18.8, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM và Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2020 - 2024.

Chương trình phối hợp hướng đến xây dựng cơ chế phối hợp giữa công tác quản lý nhà nước và công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài. Qua đó, hai đơn vị ký kết kịp thời phối hợp hỗ trợ, tương tác về các công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Ông Lê Văn Thu, Ủy viên thường trực, Trưởng ban Tuyên giáo đối ngoại UBMTTQVN TP.HCM

Ảnh: NHẬT LINH

Phát biểu tại buổi ký kết, ông Lê Văn Thu, Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo đối ngoại UBMTTQVN TP.HCM, thông qua nội dung phối hợp hoạt động. Trong đó, chương trình tập trung 5 nội dung: Nghiên cứu, tham mưu xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật; Triển khai, thông tin, tuyên truyền; phát huy vai trò người Việt Nam ở nước ngoài, Hội người Việt Nam ở nước ngoài; Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người Việt Nam ở nước ngoài; Xây dựng lực lượng làm công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.
Ông Phùng Công Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM, khẳng định: “Chương trình phối hợp công tác là cơ sở để hai đơn vị vốn đã bắt tay, nay lại phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong các công tác về người Việt Nam ở nước ngoài”.
Khuôn khổ chương trình phối hợp công tác kéo dài trong 4 năm. Định kỳ mỗi 2 năm, các bên tổ chức họp giao ban công để đánh giá kết quả thực hiện chương trình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.